Bé sơ sinh mang dị tật bất thường

Chớ thấy bé sơ sinh nặng ký mà mừng

Bé sơ sinh có cân nặng ''khủng'' 6,5 kg

Bé sơ sinh bị ném từ tầng 4 xuống tử vong

Cứu sống bé sơ sinh bị bỏ rơi trong ống nước

Cắt dây rốn bằng lưỡi lam, bé sơ sinh nguy kịch

Theo bác sỹ Nguyễn Tiến Thành, Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé trai được chẩn đoán bị bệnh lộ ổ nhớp. Đây là bệnh lý bẩm sinh rất hiếm gặp ở trẻ em và thường kèm theo nhiều dị tật. Lộ ổ nhớp sẽ kèm theo lộ bàng quang, thoát vị thành bụng, xương chậu, xương mu của bé không khép lại được...

Hiện bé tự thở bình thường, đang được bác sỹ điều trị bằng thuốc kháng sinh để chống nhiễm trùng do bệnh lý này có nguy cơ gây nhiễm trùng rất cao, đặc biệt là sau mổ. Bé phải hoàn toàn nhịn ăn và được nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể. Toàn bộ khối thoát vị nằm bên ngoài thành bụng được chăm sóc bằng cách đắp gạc ẩm lên trên để không bị chảy máu, không bị khô gây hư các niêm mạc.

Bé trai mắc bệnh lý rất hiếm gặp và thường kéo theo nhiều dị tật

Bác sỹ Trung Hiếu chia sẻ bệnh viện đã lên kế hoạch mổ trong giai đoạn sơ sinh cho bé. Tuy nhiên, để giải quyết hết các dị tật phức tạp nói trên, bệnh viện phải phẫu thuật nhiều lần, mỗi lần mổ mất khoảng 5 - 6 giờ. Ekip phẫu thuật gồm các bác sỹ ngoại tổng hợp, hồi sức sơ sinh, niệu... Bệnh nhi sẽ được phẫu thuật khâu nối hai nửa bọng đái lại cho liền nhau, tạo hình niệu đạo, tái tạo hậu môn, đưa bọng đái vào trong ổ bụng, phẫu thuật khép xương mu, khép da...

Tỷ lệ trẻ bị đa dị tật như bé trai nói trên rất thấp, với 1/200.000-400.000 trẻ sơ sinh. Cho đến nay, y học vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân gây đa dị tật thai nhi là gì. Do chưa xác định được nguyên nhân nên cũng chưa có biện pháp phòng ngừa, bác sỹ Trung Hiếu cho biết.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ