Trầm cảm "bắt tay" tim mạch, đặt bệnh nhân vào nguy cơ tử vong

Trầm cảm có thể khiến bệnh nhân bị trụy tim

Trụy tim vì thuốc chữa đau tim

Tu nước ừng ực: Coi chừng trụy tim!

Liệu pháp "ham sung": Đột quỵ, truỵ tim!

Chữa truỵ tim bằng tế bào gốc

Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Imperial London và Đại học Hull (Anh) đã tiến hành một nghiên cứu trong vòng 302 ngày trên 103 bệnh nhân tim mạch sống vui vẻ hạnh phúc, 27 bệnh nhân trầm cảm nhẹ và 24 bệnh nhân bị trầm cảm từ trung bình đến nhẹ.

Kết quả cho thấy, những bệnh nhân tim mạch sống hạnh phúc có thể giảm được nguy cơ tử vong lên đến 80% so với hai nhóm còn lại.

GS. John Cleland - trưởng nhóm nghiên cứu, giáo sư chuyên khoa tim mạch tại Đại học Imperial College London và Đại học Hull (Anh), cho biết: "Trầm cảm là nguyên nhân phổ biến gây suy tim và ảnh hưởng 20 - 40% bệnh nhân suy tim".

Trầm cảm thường do mất động lực, mất hứng thú trong các hoạt động hàng ngày, chất lượng cuộc sống thấp, mất tự tin, rối loạn giấc ngủ và thay đổi khẩu vị.

Do đó, kiểm soát bệnh trầm cảm là cách tốt nhất cho những bệnh nhân mắc bệnh tim có thể kéo dài cuộc sống của mình, giảm được nguy cơ tử vong do tim mạch.

Nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị Suy tim 2015 do Hội Suy tim thuộc Hội Tim mạch châu Âu tổ chức.
Tiêu Bắc H+ (Theo Medicaldaily)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Tim mạch