TS.BS Nguyễn Thanh Xuân thực hiện phẫu thuật cho người bệnh - Ảnh: benhvienvietduc.org.
Cứu sống bệnh nhân 69 tuổi nhờ phẫu thuật khối u sau phúc mạc 20cm
Thứ trưởng Bộ Y tế thăm các bệnh nhân ghép tạng đặc biệt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Những ai sẽ được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT từ 1/7?
Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động
Theo thông tin từ bệnh viện, người bệnh V.T.T. (56 tuổi, Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng do tai nạn lao động ngã từ trên cao. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng, vỡ lún hộp sọ, nhiều mảnh kính xuyên vào nhu mô não gây dập não và chảy máu nhiều vị trí; chấn thương cột sống ngực gây liệt tủy hoàn toàn, mất cảm giác hai chi dưới; gãy nhiều xương sườn, tràn máu màng phổi; đứt gân duỗi bàn tay cùng nhiều vết thương phần mềm.
Trước tình trạng nguy kịch, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ. Các bác sĩ thuộc chuyên ngành Phẫu thuật Thần kinh, Phẫu thuật Cột sống, Chấn thương Chỉnh hình và Gây mê hồi sức đồng thời hội chẩn để xây dựng phương án điều trị.
Phối hợp đa chuyên khoa cấp cứu người bệnh đa chấn thương nguy kịch ngay trong đêm trực đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình - Ảnh: benhvienvietduc.org.
Theo TS.BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đồng thời phụ trách Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh tại cơ sở Ninh Bình, tất cả tổn thương của người bệnh đều có chỉ định phẫu thuật cấp cứu.
Các ê-kíp được huy động song song. Kíp phẫu thuật thần kinh xử trí tổn thương sọ não, lấy dị vật và kiểm soát chảy máu; kíp phẫu thuật cột sống tiến hành cố định và giải ép nhằm hạn chế tổn thương thần kinh; trong khi kíp chấn thương chỉnh hình xử lý tổn thương bàn tay và nối gân.
Theo các bác sĩ, nếu không được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời, người bệnh có nguy cơ tử vong rất cao. Việc nhiều chuyên khoa cùng can thiệp trong một thời điểm giúp rút ngắn thời gian xử trí, hạn chế tổn thương thứ phát và tăng cơ hội sống cũng như khả năng phục hồi.
Không chỉ xử trí ca đa chấn thương nguy kịch trong đêm trực đầu tiên, ngay trong sáng 9/7, bệnh viện cũng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu đầu tiên và thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên kể từ khi chính thức hoạt động.
Người bệnh N.K.A. (sinh năm 2008, trú tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình) nhập viện sau tai nạn sinh hoạt với chẩn đoán gãy kín hai mắt cá chân trái. Sau hội chẩn, ê-kíp đã tiến hành phẫu thuật kết hợp xương ngay tại bệnh viện.
Ca mổ đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình - Ảnh: BVCC.
Việc liên tiếp tiếp nhận ca cấp cứu, thực hiện ca mổ đầu tiên và xử trí thành công trường hợp đa chấn thương nguy kịch ngay trong những giờ đầu vận hành được xem là minh chứng cho năng lực chuyên môn của cơ sở mới, thay vì chỉ là một bệnh viện vệ tinh tiếp nhận khám chữa bệnh thông thường.
Theo PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình hiện có đầy đủ đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Giai đoạn đầu, bệnh viện vận hành khoảng 300 giường bệnh, tập trung khám bệnh, tái khám và thực hiện các ca phẫu thuật. Khi hoàn thiện toàn bộ dự án, quy mô bệnh viện sẽ đạt 1.000 giường.
Được đầu tư theo tiêu chuẩn châu Âu, bệnh viện hoạt động theo mô hình thống nhất với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Hà Nội. Hệ thống điều trị, phẫu thuật, hồi sức và cận lâm sàng được xây dựng đồng bộ nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn tương đương cơ sở chính.
Bệnh viện có 44 phòng mổ hiện đại, trong đó 12 phòng được đưa vào sử dụng ngay trong giai đoạn đầu. Hệ thống chẩn đoán hình ảnh gồm máy chụp CT, ba máy X-quang, ba máy siêu âm và đang hoàn thiện lắp đặt máy cộng hưởng từ (MRI), đáp ứng yêu cầu khám, chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.
Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, việc đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực hệ thống y tế, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương, đồng thời tạo điều kiện để người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.
Ngoài nhiệm vụ khám chữa bệnh, cơ sở Ninh Bình sẽ là trung tâm chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế trong khu vực. Khi vận hành đầy đủ, bệnh viện được kỳ vọng góp phần giảm tỷ lệ chuyển tuyến, rút ngắn thời gian cấp cứu, giảm chi phí đi lại và nâng cao khả năng điều trị các ca bệnh nặng ngay tại địa phương.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình hiện khám bệnh từ 7h30 đến 16h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Người dân có nhu cầu được hướng dẫn và đặt lịch khám qua tổng đài 1900 1902.








Bình luận của bạn