Ghép tạng là một trong những thành tựu quan trọng nhất của y học nhân loại từ thế kỷ 20.
Bệnh nhân động kinh thoát cơn co giật nhờ kỹ thuật điện não đồ vỏ não (ECoG)
Ghép thận tự thân cứu bệnh nhân đa chấn thương nặng
Bệnh viện Việt Đức điều trị sỏi đường mật trong gan bằng kỹ thuật ít xâm lấn
Cứu sống bệnh nhân 69 tuổi nhờ phẫu thuật khối u sau phúc mạc 20cm
Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong 21 ca ghép, có 19 trường hợp sử dụng nguồn tạng từ ba người hiến chết não sau khi gia đình đồng thuận hiến tạng. Các ca ghép gồm 5 ghép gan, trong đó có hai bệnh nhi; 2 ghép tim; một ghép phổi; 10 ghép thận và một ghép khí quản. Ngoài ra, bệnh viện còn thực hiện thêm ba ca ghép thận từ người cho sống.
Theo bệnh viện, đây không chỉ là dấu mốc về số lượng ca ghép lớn trong thời gian ngắn mà còn cho thấy năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp đa chuyên khoa và hệ thống điều phối ghép tạng ngày càng chuyên nghiệp của bệnh viện cùng mạng lưới điều phối ghép tạng quốc gia.
Trong đợt ghép này, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai cùng lúc với các loại tạng phức tạp như tim, phổi, khí quản, gan và thận. Các ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức, hồi sức sau ghép, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh làm việc liên tục xuyên ngày đêm nhằm đảm bảo “thời gian vàng” bảo quản và ghép tạng cho người bệnh.
Đáng chú ý, lĩnh vực ghép phổi ghi nhận bước tiến mới khi các bác sĩ lần đầu tiên tại Việt Nam áp dụng kỹ thuật gây mê bằng mask thanh quản cho bệnh nhân ghép phổi. Phương pháp này giúp hạn chế xâm lấn đường thở, giảm nguy cơ biến chứng hô hấp và hỗ trợ phục hồi sớm sau ghép.
Một điểm nổi bật khác là công tác điều phối liên viện nhằm tối ưu hóa nguồn tạng hiến. Trong khi triển khai đồng thời số lượng lớn ca ghép cấp cứu từ người hiến chết não, bệnh viện vẫn duy trì hoạt động ghép thận thường quy.
Bệnh viện cũng phối hợp điều phối, chia sẻ nguồn tạng cho Bệnh viện Nhi Trung ương để ghép cho các bệnh nhi, đồng thời khẩn trương đưa bệnh nhân ghép tim từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM ra Hà Nội bằng đường hàng không nhằm rút ngắn thời gian bảo quản tạng, nâng cao cơ hội sống cho người bệnh.
Song song với công tác điều phối, bệnh viện tiếp tục hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, góp phần mở rộng mạng lưới ghép tạng trên cả nước.
Đằng sau thành công chuyên môn là nghĩa cử của các gia đình hiến tạng. Trong đó có trường hợp nữ bệnh nhân 19 tuổi mắc u sọ hầu. Khi còn sống, cô từng bày tỏ mong muốn được hiến tạng cứu người nếu không may qua đời. Sau khi bệnh nhân chết não, gia đình đã thực hiện tâm nguyện của con gái, trao cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân hiểm nghèo đang chờ ghép tạng.
Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, những thành tựu liên tiếp trong lĩnh vực ghép tạng không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn của y bác sĩ Việt Nam mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến mô, tạng sau chết não, nghĩa cử giúp hồi sinh sự sống cho nhiều người bệnh.








Bình luận của bạn