Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế động viên tân sinh viên Đại học Y Hà Nội

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: MOH

Singapore đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới

Bão số 6 vào biển Đông, Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường

Nỗi lo bùng phát bệnh ngoài da sau mưa lũ

Chiều 17/10, Trường ĐH Y Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 - 2023, đón chào 1.237 tân sinh viên và hơn 2.298 học viên sau ĐH. Tại lễ khai giảng, bà Đào Hồng Lan (Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế) chúc mừng các tân sinh viên, học viên đã trúng tuyển vào ngôi trường giàu truyền thống với 120 năm hình thành và phát triển.

Quyền Bộ trưởng nhắn nhủ với các tân sinh viên: Muốn làm thầy thuốc phải học suốt đời. Các em phải học tập, nghiên cứu khoa học góp phần làm rạng danh nền y học nước nhà. Muốn đi xa phải đi cùng nhau, các em hãy đoàn kết, phải có tinh thần làm việc nhóm, chia sẻ những khó khăn trong quá trình học tập. Đây là nền tảng để chúng ta cùng nhau phát triển bền vững. Do đó, các tân sinh viên học thật giỏi, ước mơ thật nhiều...

Quyền Bộ trưởng tham quan phòng truyền thống Trường ĐH Y Hà Nội - Ảnh: thanhnien.vn

Quyền Bộ trưởng tham quan phòng truyền thống Trường ĐH Y Hà Nội - Ảnh: thanhnien.vn

Đồng thời, bà Đào Hồng Lan cũng gửi gắm niềm tin vào các thầy cô giáo Trường ĐH Y Hà Nội ngoài truyền đạt kiến thức chuyên ngành, còn góp phần hình thành nhân cách, rèn y đức cho sinh viên ngay từ khi bước chân vào trường.

Với nhà trường, bà Đào Hồng Lan cũng đề nghị nhà trường: Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, đẩy mạnh nghiên cứu; Có chế độ, chính sách nhằm động viên cán bộ, nhân viên y tế; Mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế; Tìm kiếm các nguồn hỗ trợ quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; Tếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; Thực hiện theo các nghị quyết xây dựng Trường ĐH Y Hà Nội thành trường trọng điểm quốc gia.

Nguyễn Thanh (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn