Bộ Y tế: ​Nguy cơ dịch sởi trở lại

Đầu năm 2014, hàng trăm trẻ đã tử vong do những biến chứng lạ của sởi (Ảnh: ĐSPL)

Kết thúc điều trị 48 cháu bé mắc bệnh sởi

Cơ bản kiểm soát hai ổ dịch sởi ở Hòa Bình, Sơn La

Hai lần báo cáo dịch sởi, chưa thấy nhận trách nhiệm

Nỗi ám ảnh của người điều dưỡng sau dịch sởi

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, khu vực biên giới của Lào và các vùng giáp ranh với các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Nghệ An... của Việt Nam đang có dịch sởi ở mức trầm trọng. 

Người dân Lào thường qua Việt Nam khám bệnh nên nguy cơ lây lan rất cao vì sởi là bệnh lây qua đường hô hấp và các trường hợp chưa đủ, chưa có miễn dịch 100% sẽ mắc bệnh nếu có mầm bệnh.

Ngoài ra, dịch sởi quay lại Trung Quốc từ ba năm trước và đến nay chưa khống chế được hoàn toàn, cũng có khả năng xâm nhập qua biên giới vào Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng khuyến cáo, tiêm vaccine đầy đủ, tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên bằng các dạng thực phẩm, thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng... là cách phòng tránh nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn