Trước đó, lực lượng hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội
Bài (Cục Hải quan Hà Nội) phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu
vực phía Bắc (Đội 1) - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan)
kiểm tra lô hàng của Công ty TNHH thương mại và kinh doanh thiết bị y tế
A.N.N.A (địa chỉ tại số 18, ngõ 110, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội)
thuộc tờ khai Hải quan số 23068/NKD01 ngày 12/12/2013 mở tại Chi cục Hải
quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Qua
kiểm tra, lực lượng hải quan phát hiện 1 máy xét nghiệm sinh hóa tự động
Hitachi 917 nhập khẩu (cùng các thiết bị đi kèm) đã qua sử dụng, thuộc
mặt hàng Nhà nước cấm nhập khẩu. Khai
nhận với cơ quan hải quan, đại diện Công ty TNHH thương mại và kinh
doanh thiết bị y tế A.N.N.A cho biết: Công ty thành lập vào tháng
4/2013, chuyên kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế. Lô hàng bị phát hiện,
bắt giữ có nguồn gốc từ các nước Đức, Mỹ, Nhật… và cung ứng cho Doanh
nghiệp Mỹ Giao (địa chỉ tại TP.HCM).

Thiết bị máy xét nghiệm sinh hóa tự động Hitachi 917, bị bắt giữ sau khi nhập cảng tại sân bay Nội Bài, đã hết hạn sử dụng,nếu tiếp tục được sử dụng trong khám chữa bệnh sẽ rất nguy hiểm, gây sai sót, nhầm lẫn trong việc khám và chuẩn đoán bệnh.
Một cán bộ hải quan Hà Nội cho biết: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Hitachi 917 doanh nghiệp nhập về là thiết bị y tế đã qua sử dụng. Kết quả này dựa trên kết luận khi cơ quan Hải quan phối hợp với cơ quan giám định chuyên môn để kiểm tra chất lượng. Vụ việc cho thấy còn lỏng lẻo trong việc cấp phép của cơ quan chuyên ngành quy định về đối tượng; không quy định rõ số lượng hàng được nhập khẩu và kiểm định chất lượng.
Vụ việc này đã được phản ánh trên chương trình thời sự của Đài truyền hình Việt Nam VTV1. Phóng viên của VTV1 còn cho thấy, rất dễ dàng để có thể mua được những thiết bị y tế đã qua sử dụng này và còn được tư vấn về việc "lách luật" khi có đoàn kiểm tra.
Xác định đây là vụ việc gian lận thương mại nghiêm trọng, bởi thiết bị y tế là loại hàng hóa đặc biệt, liên quan trực tiếp đến việc chẩn đoán và điều trị bệnh cho người dân, nên Bộ Y tế đã có công văn gửi Tổng cục Hải quan, đề nghị phối hợp chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu và các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo trong sạch môi trường kinh doanh và an toàn cho sức khỏe công dân.
Trước đó, ngày 16/12/2013, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cùng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1) - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cũng đã phối hợp, khám xét, bắt giữ lô hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng, cụ thể là 1 máy scan phim được sản xuất vào tháng 9/2000 và 1 máy in phim khô (cùng thiết bị đi kèm), cùng nhiều thiết bị nội soi đã qua sử dụng có xuất xứ Nhật Bản, do Công ty TNHH Kỹ thuật thiết bị y tế Bảo Trâm nhập khẩu từ Nhật Bản về Việt Nam. Khi phát hiện thấy lực lượng hải quan kiểm tra lô hàng, ông Nguyễn Xuân Tưởng - Phó giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật thiết bị y tế Bảo Trâm đến làm thủ tục nhận lô hàng, đã bỏ trốn.
Một cán bộ hải quan Hà Nội cho biết: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Hitachi 917 doanh nghiệp nhập về là thiết bị y tế đã qua sử dụng. Kết quả này dựa trên kết luận khi cơ quan Hải quan phối hợp với cơ quan giám định chuyên môn để kiểm tra chất lượng. Vụ việc cho thấy còn lỏng lẻo trong việc cấp phép của cơ quan chuyên ngành quy định về đối tượng; không quy định rõ số lượng hàng được nhập khẩu và kiểm định chất lượng.
Vụ việc này đã được phản ánh trên chương trình thời sự của Đài truyền hình Việt Nam VTV1. Phóng viên của VTV1 còn cho thấy, rất dễ dàng để có thể mua được những thiết bị y tế đã qua sử dụng này và còn được tư vấn về việc "lách luật" khi có đoàn kiểm tra.
Xác định đây là vụ việc gian lận thương mại nghiêm trọng, bởi thiết bị y tế là loại hàng hóa đặc biệt, liên quan trực tiếp đến việc chẩn đoán và điều trị bệnh cho người dân, nên Bộ Y tế đã có công văn gửi Tổng cục Hải quan, đề nghị phối hợp chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu và các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo trong sạch môi trường kinh doanh và an toàn cho sức khỏe công dân.
Trước đó, ngày 16/12/2013, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cùng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1) - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cũng đã phối hợp, khám xét, bắt giữ lô hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng, cụ thể là 1 máy scan phim được sản xuất vào tháng 9/2000 và 1 máy in phim khô (cùng thiết bị đi kèm), cùng nhiều thiết bị nội soi đã qua sử dụng có xuất xứ Nhật Bản, do Công ty TNHH Kỹ thuật thiết bị y tế Bảo Trâm nhập khẩu từ Nhật Bản về Việt Nam. Khi phát hiện thấy lực lượng hải quan kiểm tra lô hàng, ông Nguyễn Xuân Tưởng - Phó giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật thiết bị y tế Bảo Trâm đến làm thủ tục nhận lô hàng, đã bỏ trốn.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin
Bình luận của bạn