Cấm người mẫu quá gầy trình diễn tại Pháp

Chính phủ Pháp có thể cấm các người mẫu quá gầy lên sàn diễn thời trang

Những siêu mẫu... khuyết tật trong ngành thời trang thế giới

Đẹp như người mẫu với 7 cách siêu đơn giản

Sống lành mạnh giảm nguy cơ đột quỵ

Gầy quá dễ chết hơn béo phì

Ngày 16/3 vừa qua, Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết chính phủ nước này có thể cấm các người mẫu quá gầy biểu diễn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nhóm công ty quản lý, trung tâm thời trang thuê những người không đạt tiêu chuẩn sức khỏe cũng sẽ bị xử phạt. Đặc biệt, người quản lý trực tiếp của người mẫu có thể bị tống giam.

Điều này cho thấy Pháp - nước có ngành công nghiệp thời trang và hàng cao cấp trị giá hàng chục tỷ Euro - đang muốn nâng cao ý thức về tầm quan trọng của phong cách sống lành mạnh ở người dân, đặc biệt là các cô gái trẻ, ở đất nước này. Trước Pháp, hàng loạt nước như Italy, Tây Ban Nha và Israel cũng đã cấm người mẫu quá gầy tham gia catwalk hoặc xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo vào đầu năm 2013. Bộ trưởng Y tế Pháp - bà Marisol Touraine đã phát biểu trên truyền hình rằng: "Việc người mẫu được ăn uống và chăm sóc sức khỏe đầy đủ là điều quan trọng, đặc biệt là khi họ đang được những cô gái trẻ coi như một vẻ đẹp lý tưởng".

Hình ảnh những người mẫu "siêu mỏng" từng được xem như "tấm gương" khiến các cô gái trẻ bị chứng biếng ăn

Bà Marisol Touraine cho biết, chính phủ Pháp sẽ sửa đổi hai điều luật liên quan đến yêu cầu về hình thể người mẫu đã được thảo luận vào ngày 17/3 vừa qua. Cụ thể, những người có chỉ số cơ thể BMI (hay Body Mass Index) tối thiểu là 18, tương đương với 55kg và cao 1,75m mới được phép hoạt động. Chỉ số này phải được đo trước khi họ được tuyển vào làm việc và phải liên tục theo dõi. Nếu làm trái luật, những người vi phạm sẽ phải chịu phạt lên tới 75.000 Euro (gần 1,7 tỷ đồng) đi kèm 6 tháng tù giam.

Ngoài quy định về hình thể, Pháp cũng thắt chặt quản lý các thông điệp trong ngành thời trang. Nếu phát hiện bất cứ hành vi nào tuyên truyền, ủng hộ việc sở hữu cơ thể quá gầy, đặc biệt là những website ca tụng phong cách sống không lành mạnh dẫn đến bệnh biếng ăn.

Hình ảnh Isabelle Caro - người mẫu đã qua đời vì bệnh biếng ăn - trong chiến dịch tuyên truyền chống lại căn bệnh này

Năm 2007, nước Pháp xôn xao trước cái chết của cựu người mẫu Isabelle Caro. Cô gái 28 tuổi qua đời vì bệnh biếng ăn. Hình ảnh của cô đã được sử dụng cho việc tuyên truyền chống lại căn bệnh dễ xảy ra ở giới trẻ này. Theo khảo sát của ngành y tế Pháp, hiện có khoảng 30.000 - 40.000 người mắc bệnh biếng ăn, chủ yếu là các cô gái ở lứa tuổi teen.

Link H+ (theo Reuters)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội