21 ca nhập cảnh dương tính, không lơ là trong phòng chống dịch COVID-19

Số lượng ca COVID-19 ghi nhận đến 18h ngày 15/4 là 21 người

Hải Dương yêu cầu nhiều dịch vụ kinh doanh tiếp tục đóng cửa phòng COVID-19

Chuẩn bị sẵn sàng phương án đầu tư vaccine COVID-19 “Made in Vietnam”

Tăng cường kiểm tra, giám sát, không lơ là phòng chống dịch COVID-19!

Đan Mạch ngừng hẳn tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca

Tình hình COVID-19 trong ngày

21 ca mắc mới (BN2737-2758) được ghi nhận trong ngày là người nhập cảnh tại Bến Tre (5), An Giang (2), TP. Hồ Chí Minh (5), Thái Nguyên (1), Đà Nẵng (7) và Bắc Ninh (1).

Bến Tre ghi nhận 5 ca nhiễm mới là BN2738-2739, BN2742-2744. Đây là các trường hợp từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bến Tre. Kết quả xét nghiệm ngày 14/4, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

An Giang ghi nhận 2 ca nhiễm mới là BN2746-2747, từ nước ngoài nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Long Bình ngày 13/4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 15/4 dương tính với SARS-CoV-2.

TP.HCM ghi nhận 5 trường hợp gồm: BN2740-2741, BN2748-2750 từ UEA, Thái Lan và Qatar nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

BN2745 ghi nhận tại Thái Nguyên từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay VJ5465 ngày 9/4, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 15/4 dương tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng ghi nhận thêm 7 ca COVID-19 là BN2753-2755 và BN2756-2757, đều từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng.

Bắc Ninh có 1 bệnh nhi 2 tuổi, từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 ngày 31/3 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 15/4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến 18h ngày 15/4, Việt Nam không ghi nhận thêm các ca COVID-19 trong nước. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 38.743 người. Hải Dương, địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp nhất trong đợt dịch thứ 3, hiện chỉ còn 4 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị. Toàn tỉnh không còn các trường hợp F1, F2.

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng chống dịch

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng vừa có chỉ đạo lực lượng biên phòng các tỉnh giáp Campuchia tiếp tục siết chặt biên giới, ngăn chặn triệt để người nhập cảnh trái phép thẩm thấu vào nội địa qua đường mòn, lối mở và dự báo tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phụ trách phía Nam cho biết: Tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia đang diễn biến rất phức tạp. Tại 9 tỉnh của Campuchia có đường biên giới với nước ta ở biên giới Tây Nam đều có ca mắc COVID-19, trong đó các tỉnh của nước bạn giáp với tỉnh Tây Ninh và tỉnh An Giang có số ca mắc COVID-19 rất nhiều. Do đó, lực lượng bộ đội biên phòng đã và đang cùng các lực lượng khác, chính quyền các địa phương căng sức chặn dịch trên tuyến biên giới này.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cũng đề nghị các địa phương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh qua biên giới, đặc biệt chú trọng quản lý các đối tượng chuyên gia, lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc, các đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở; đồng thời tiếp tục tổ chức nghiêm việc thực hiện cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế.

Quỳnh Trang H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn