Hà Nội tăng 25% số F0 mức độ trung bình, dịch ở miền Trung vẫn chưa "hạ nhiệt"

Cập nhật bản tin COVID-19 tính đến 9h sáng ngày 13/2

Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi: Đảm bảo khoa học, an toàn, hiệu quả

Nhiều địa phương ghi nhận trên 1.000 ca COVID-19 mỗi ngày

Nhóm F0 khỏi bệnh nào nên khám hậu COVID-19?

Chương trình Đào tạo quản lý ca COVID-19 của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Ngày 12/2, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 27.311 trường hợp mới tại 60 tỉnh, thành phố, gồm 9 ca nhập cảnh và 27.302 bệnh nhân lây nhiễm trong nước (19.217 ca cộng đồng). Đây là ngày thứ 5 liên tiếp nước ta ghi nhận trên 20.000 F0 mới. Tuy nhiên, số người tử vong do COVID-19 đang có dấu hiệu chững lại và duy trì ở ngưỡng dưới 100 ca.

TP. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu về số ca mắc mới COVID-19 với 2.981 trường hợp, tăng 73 ca so với ngày 11/2. Tỉnh Nam Định đứng thứ hai với 1.842 trường hợp, tăng 555 ca so với ngày trước đó. Tỉnh Hải Dương đứng thứ ba với 1.681 trường hợp, tăng 234 ca. 

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong các F0 đang điều trị các cơ sở y tế ở Hà Nội hiện có 1.817 ca mức độ trung bình, tăng 25% so với trung bình 7 ngày trước. Trong khi đó, số ca nặng và nguy kịch lại giảm còn 605 ca, trong đó số ca phải thở oxy dòng cao (HFNC), thở máy không xâm lấn hay thở máy xâm lấn đều giảm; chỉ có số ca phải thở oxy gọng kính, mặt nạ tăng nhẹ lên 517 ca.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM trưa 11/2, thành phố phát hiện 5 ca mắc COVID-19 do nhiễm biến chủng Omicron tại cộng đồng trong số 72 mẫu xét nghiệm tầm soát. Từ cuối tháng 12/2021 đến nay, hoạt động giám sát biến chủng Omicron tại TP.HCM được tiến hành liên tục và giám sát chặt chẽ.

Các tỉnh miền Trung đều ghi nhận số ca COVID-19 tăng mạnh, địa bàn Thanh Hóa, Nghệ An vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Ngày 12/2, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 797 ca COVID-19, trong đó có 299 ca cộng đồng, 301 ca phát hiện qua sàng lọc tại các cơ sở y tế, 197 trường hợp đang được cách ly theo quy định.

Tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận 163 ca mắc COVID-19, trong đó có 112 ca cộng đồng, các trường hợp còn lại đã được cách ly trước đó.

Tỉnh Nghệ An xếp thứ tư cả nước về số ca COVID-19 mới trong 24 giờ với 1.550 trường hợp.

Tỉnh Quảng Bình ngày 12/2 ghi nhận 498 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 422 ca cộng đồng. Trong ngày, Quảng Bình cũng có thêm 237 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh.

Tỉnh Quảng Trị ghi nhận 466 ca COVID-19; trong đó, 163 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng, còn lại là cách ly tại nhà. Trong ngày, địa phương có 88 trường hợp khỏi bệnh.

Quyết định của Mỹ cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 của Pfizer/BioNTech cho trẻ nhỏ dưới 4 tuổi sẽ phải trì hoãn ít nhất 2 tháng sau. Nguyên nhân là do Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) cần thêm các dữ liệu về hiệu quả của 3 liều vaccine Pfizer cho trẻ dưới 5 tuổi để đưa ra khuyến nghị chính thức.

Tại Lễ hội Xuân Hồng lần thứ 15 năm 2022, Viện huyết học-Truyền máu Trung ương đã cho ra mắt tính năng Hiến máu trên Facebook tại Việt Nam. Đây là tính năng đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Hiện nay, 44 quốc gia trên thế giới áp dụng tính năng này.

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, tính năng sẽ cho phép các cơ sở tiếp nhận máu tại Việt Nam kết nối dễ dàng, nhanh chóng với người hiến máu, giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu an toàn, tăng cơ hội để người dân tiếp cận được với các địa điểm hiến máu gần nhất.

 
Nguyễn An
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn