5 thắc mắc thường gặp của mẹ trong ngày đầu sau sinh

Dưới đây là 5 điều mẹ nên biết để chăm sóc con tốt hơn

Infographic: Tại sao cần cẩn thận khi chăm sóc da cho trẻ sơ sinh?

Trẻ sơ sinh cần ngủ bao nhiêu tiếng mỗi ngày?

Trẻ sơ sinh bị tay chân miệng, bố mẹ nên làm gì?

Probiotics cho trẻ sơ sinh: Lợi ích và cách bổ sung

Tại sao trẻ sơ sinh đi ngoài nhiều?

Khi mới sinh, bé sẽ đi ngoài rất nhiều. Phân của trẻ sơ sinh (phân su) thường dính, nhày, có màu xanh đậm hoặc màu nâu. Phân su được tạo thành từ những gì bé nuốt vào khi còn ở trong bụng mẹ như nước ối, lông tơ, các chất nhầy khác… Việc thải bỏ những chất này là rất cần thiết, vì vậy những ngày đầu sau sinh bạn sẽ thấy bé đi ngoài rất nhiều, thậm chí tới 10 lần/ngày.

Một vài bé lại chỉ đi ngoài 1 - 2 lần/ngày. Điều này là hoàn toàn tự nhiên, chính vì vậy mẹ không cần quá lo lắng. Chỉ cần cho bé ăn theo nhu cầu, nghỉ ngơi hợp lý giữa các bữa ăn, hệ tiêu hóa của con sẽ hoàn thiện dần theo thời gian.

Tại sao bé mãi không chịu ngủ?

Trẻ sơ sinh thường có nhiều giấc ngủ ngắn

Nhiều ông bố, bà mẹ mới thường nghĩ trẻ em sẽ dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ và chỉ thức dậy để bú mẹ. Tuy nhiên, thực tế là trẻ sơ sinh thức khá nhiều và thường có nhiều giấc ngủ ngắn. Sẽ phải mất tới 6 tháng để bé có thể quen với chu kỳ giấc ngủ bình thường.

Tại sao da của bé có màu vàng?

Đây là triệu chứng bệnh vàng da sinh lý khá phổ biến ở trẻ sơ sinh. Vì gan của trẻ chưa phát triển hoàn toàn, chưa thể loại bỏ sắc tố bilirubin khiến da bé vàng hơn. Thông thường sau từ 7 - 10 ngày, gan của trẻ bắt đầu hoạt động tốt hơn và sẽ tự loại bỏ bilirubin khỏi cơ thể.

Trong một số trường hợp vàng da sơ sinh bệnh lý, cha mẹ nên cho trẻ tắm nắng nhiều hơn hoặc dùng biện pháp chiếu đèn.

Có nên đánh thức bé dậy để cho bú?

Nhiều bác sỹ đưa ra lời khuyên, cứ 3 - 4 tiếng thì cho bé bú một lần. Tuy nhiên nhiều mẹ lo lắng mình có thể làm phiền giấc ngủ của trẻ, đặc biệt nếu bé vừa chợp mắt sau khi thức cả đêm.

Trong trường hợp này, hãy bế bé (dù bé có đang buồn ngủ) vào lòng và cho con bú như bình thường. Nếu để con ngủ mà không được bú trong nhiều giờ, bé có thể bị mất nước.

Tại sao bé hay khóc ngay cả khi đã được cho bú?

Có nhiều lý do làm trẻ khóc, đói cũng là một nguyên nhân. Nhưng nếu bạn đã cho con bú trong hơn 30 phút mà bé vẫn khóc, rất có thể bé đang bị hội chứng colic (khóc dạ đề).

Có thể tình trạng này xảy ra khi bé đã ăn no, nhưng lại bị đầy hơi. Hãy thử bế con và giúp bé ợ hơi để đẩy lượng không khí dư ra ngoài. Hội chứng colic là một trong những nguyên nhân chính khiến trẻ sơ sinh hay khóc.

Vi Bùi H+ (Theo Thehealthsite)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ