Sau khi sự việc xảy ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hậu Giang đã tiến hành lấy mẫu thức ăn và bệnh phẩm của bệnh nhân để xác định nguyên nhân gây bệnh. Theo ông Võ Hoàng Hận - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hậu Giang, qua các yếu tố dịch tễ, cũng như thăm hỏi và phân tích
các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân, chúng tôi khẳng định đây không
phải là ngộ độc thực phẩm mà công nhân bị hạ đường huyết và hạ calci (do
sự cố bị đói vì ăn trưa trễ và mệt mỏi)".

Các công nhân được cấp cứu sau vụ nghi "ngộ độc thực phẩm" ngày 1.3
Các triệu chứng như mệt, chóng mặt, buồn nôn... là do phản ứng của cơ thể. Bữa trưa hôm đó có trên 500 công nhân cùng ăn, nhưng chỉ có hơn 40 người có triệu chứng này và đến cấp cứu. Có thể lúc đó, một số công nhân quá mệt, yếu nên thức ăn ăn vào với lượng nhiều sẽ gây phản xạ nôn ói. Sau khi nôn ói, một số bệnh nhân cảm thấy đau thượng vị cũng như đau thành bụng.
Về công thức máu thì bạch cầu không tăng, chứng tỏ không có dấu hiệu nhiễm trùng và tất cả các chỉ số về dấu hiệu sinh tồn và các chỉ số huyết học khác không có gì bất thường. Hiện nay tất cả công nhân đã xuất viện, sức khỏe ổn định.

Các công nhân được cấp cứu sau vụ nghi "ngộ độc thực phẩm" ngày 1.3
Các triệu chứng như mệt, chóng mặt, buồn nôn... là do phản ứng của cơ thể. Bữa trưa hôm đó có trên 500 công nhân cùng ăn, nhưng chỉ có hơn 40 người có triệu chứng này và đến cấp cứu. Có thể lúc đó, một số công nhân quá mệt, yếu nên thức ăn ăn vào với lượng nhiều sẽ gây phản xạ nôn ói. Sau khi nôn ói, một số bệnh nhân cảm thấy đau thượng vị cũng như đau thành bụng.
Về công thức máu thì bạch cầu không tăng, chứng tỏ không có dấu hiệu nhiễm trùng và tất cả các chỉ số về dấu hiệu sinh tồn và các chỉ số huyết học khác không có gì bất thường. Hiện nay tất cả công nhân đã xuất viện, sức khỏe ổn định.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin
Bình luận của bạn