Cười nhiều có lợi cho sức khoẻ

Theo đó, những người cười nhiều, sống vui vẻ thường có sức khoẻ tốt, thọ lâu và ít mắc bệnh. Riêng tiếng cười còn giúp cho việc thở được dễ dàng, được ví như liệu pháp massage cho tim cũng như các bộ phận quan trọng của cơ thể. Nó làm tăng các tế bào chống bệnh tật cho hệ thống miễn dịch và cũng giống như luyện tập thể thao, tiếng cười còn giúp cho hệ tim mạch hoạt động tốt.


Cụ thể trong nghiên cứu này các chuyên gia ở HMU đã phát hiện thấy những sinh viên khi xem phim hài thì trong nước bọt có hàm lượng protein chống viêm nhiễm cao hay những cựu chiến binh tham gia Chiến tranh thế giới lần thứ II có sức khoẻ, tuổi thọ tốt, là nhóm người sống lạc quan, cười nhiều và ít mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, đau lưng và các loại bệnh khác so với những người sống thu mình, khép kín hoặc duy trì cách sống thù địch... đây là nhóm người dễ mắc các loại bệnh trầm uất, căng thẳng và nếu nghiện rượu và thuốc lá nữa thì rủi ro mắc bệnh lại càng cao.

Ngoài ra những người sống thu mình, cay cú còn có thời gian phục hồi sau ốm và phẫu thuật lâu hơn so với những người sống lạc quan yêu đời. Riêng trẻ em cười là một hoạt động tự nhiên và chính điều này đã giúp cho trẻ nhỏ tự bảo vệ cơ thể. Ngay cả con người tồn tại và tiến hoá được như ngày nay là do con người biết cười hay nói cụ thể hơn là biết sống lạc quan.

vanhuong
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Chăm già