Bệnh nhi được phục hồi sức khỏe và hỗ trợ dinh dưỡng, tâm lý để sớm trở lại cuộc sống bình thường - Ảnh: BVCC.
Ghép thận tự thân cứu bệnh nhân đa chấn thương nặng
Bệnh viện Việt Đức điều trị sỏi đường mật trong gan bằng kỹ thuật ít xâm lấn
Bệnh viện Việt Đức đạt dấu mốc lịch sử trong kỹ thuật ghép tạng
Cứu sống bệnh nhân 69 tuổi nhờ phẫu thuật khối u sau phúc mạc 20cm
Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện với các tổn thương nặng: chấn thương sọ não (máu tụ ngoài màng cứng vùng thái dương trái, xuất huyết dưới nhện, điểm Glasgow 8), dập phổi hai bên và tổn thương mạch mạc treo trong ổ bụng.
PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, cho biết ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương hoàn tất chẩn đoán, chỉ định phẫu thuật cấp cứu thăm dò ổ bụng, khâu cầm máu mạch mạc treo. Sau mổ, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực 2 để thở máy và điều trị tích cực.
Tại khoa hồi sức, bệnh nhi được áp dụng chế độ thở máy bảo vệ phổi dành cho trẻ em, kiểm soát áp lực nội sọ và theo dõi sát toàn trạng trong bối cảnh đa chấn thương. Nhờ đáp ứng điều trị tốt, sau 5 ngày bệnh nhi được rút ống nội khí quản. Đến ngày thứ 9, bé tỉnh táo, có thể giao tiếp, tự thở và ăn uống trở lại.
Hiện bệnh nhi tiếp tục được hỗ trợ phục hồi chức năng, dinh dưỡng và can thiệp tâm lý để sớm ổn định sức khỏe và trở lại sinh hoạt bình thường.
Theo PGS.TS Lưu Quang Thùy, trẻ em không phải “người lớn thu nhỏ”, do đó việc điều trị cần phác đồ, trang thiết bị và chăm sóc chuyên biệt, phù hợp với đặc điểm giải phẫu, sinh lý và tâm lý của trẻ để đạt hiệu quả tối ưu.
Hiện trường vụ tai nạn tại Tam Đảo, Phú Thọ - Ảnh: Báo Phú Thọ.
Từ vụ việc, chuyên gia khuyến cáo các cơ quan, đơn vị khi tổ chức du lịch tập thể cần đặc biệt chú trọng yếu tố an toàn. Việc lựa chọn phương tiện đạt chuẩn, xây dựng kế hoạch y tế, nắm rõ tình trạng sức khỏe thành viên và xác định sẵn cơ sở y tế gần nhất trên hành trình là những yếu tố quan trọng. Một chuyến đi an toàn không chỉ phụ thuộc vào điểm đến mà nằm ở khâu tổ chức: chuẩn bị kỹ lưỡng, quản lý chặt chẽ và đảm bảo kỷ luật trong suốt hành trình.
Trước đó, vào chiều 29/3/2026, một ô tô khách 29 chỗ, di chuyển từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi bất ngờ bị mất phanh, lao xuống vực tại km20, quốc lộ 2B (thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) khiến nhiều người bị thương.
Với độ cao hơn 1.500m, Tam Đảo là điểm đến thu hút khách du lịch. Đoạn quốc lộ 2B từ chân lên đỉnh núi Tam Đảo dài khoảng 13 km với nhiều khúc cua gấp, độ dốc lớn. Trên tuyến đường này có nhiều biển cảnh báo "không được tắt máy", "hạn chế đi xe ga", "nguy hiểm", tuy nhiên vẫn thường xảy ra tai nạn.
Tháng 4/2025, xe 29 chỗ chở 16 hành khách bị lật trên đèo Tam Đảo, khiến 4 người chết.








Bình luận của bạn