1.500 trẻ Đà Nẵng nhập viện mỗi ngày vì nắng nóng

Nhiều phụ huynh đưa con đến khám tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng sáng 3/6. Ảnh: N.Đ.

Hết nắng nóng, Bắc Bộ đề phòng mưa đá, tố lốc

Video: Bí quyết để "đối phó" với nắng nóng mùa Hè

Nắng nóng tăng cao, trẻ ùn ùn đi viện

Nguy cơ sốc nhiệt trong thời tiết nắng nóng

Ngày 3/6, lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (thường gọi là Bệnh viện 600 giường), cho biết do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt, những ngày qua số trẻ đến khám và nhập viện tăng cao.

Theo bác sỹ Lê Thanh Cẩm - Phó khoa Khám và Cấp cứu, trẻ em nhập viện chủ yếu do các bệnh về hô hấp, viêm phổi, viêm trên khí quản, tiêu hóa... Đa số bệnh nhi tuổi dưới 24 tháng, chưa có sức đề kháng.

Bác sỹ Cẩm khuyến cáo, để phòng tránh bệnh, phụ huynh không nên cho trẻ chơi ngoài nắng, đặc biệt từ 10h đến 15h hàng ngày, đồng thời bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, chế biến thức ăn trong buổi để không bị ôi, thiu.

Miền Bắc cũng như dọc miền Trung đang nắng nóng gay gắt. Tại Đà Nẵng, nhiệt độ trong ba ngày qua từ 37 đến 38 độ C.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn