Nắng nóng tăng cao, trẻ ùn ùn đi viện

Nhiều bệnh nhi phải nằm chung giường

Làm gì khi trẻ bị tiêu chảy trong mùa hè?

Trẻ bị rotavirus dễ nhầm với ngộ độc thức ăn, cảm lạnh

Nguy cơ sốc nhiệt trong thời tiết nắng nóng

Muốn bé ngon giấc mùa hè – mẹ cần làm ngay những điều này

Bệnh viện đông kín phụ huynh đưa con đi khám vì nắng nóng - Ảnh: Doãn Hòa

Vào ngày cao điểm, có tới 1.200 lượt bệnh nhân nhi đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khám, trong đó có gần 90% trẻ phải nhập viện để điều trị, theo dõi diễn biến của bệnh.

7h sáng 2/6, quanh khu vực sân, hành lang và phòng chờ khám bệnh của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chật kín phụ huynh và trẻ nhỏ tới khám, chữa bệnh.

Các ông bố, bà mẹ tay bồng tay bế, mồ hôi nhễ nhại, chen chúc đi lại tất bật khiến cho không khí trong các phòng khám bệnh trở nên ngột ngạt hơn.

Đến gần trưa, do số bệnh nhi quá tải cộng với thời tiết nắng nóng, các phòng điều trị nóng hừng hực như “lò nung”.

Trước khuôn viên bệnh viện, người nhà bệnh nhi ngồi la liệt để tránh nóng. Do số lượng quạt bố trí trong các phòng bệnh có hạn nên nhiều phụ huynh phải tăng cường thêm quạt từ nhà đến để làm mát cho con.

So với thời điểm bình thường hay các tháng mùa lạnh, số lượng bệnh nhi thời điểm này tăng hơn 220%. Các bệnh trẻ thường mắc là viêm đường hô hấp, tiêu chảy, sốt… do ảnh hưởng của thời tiết thay đổi đột ngột, nắng nóng bất thường kéo dài.

Bệnh nhân vào viện tăng đột biến khiến bác sỹ, y tá “bở hơi tai”. Các khoa của bệnh viện đều trong tình trạng quá tải, trung bình một phòng 3 giường bệnh nhưng phải “gánh” từ 7 - 8 bệnh nhi.

Ghép giường, bệnh nhân nằm 3 - 4 trẻ/giường do nắng nóng, bệnh nhi tăng đột biến - Ảnh: Doãn Hòa

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tăng đột biến trong những ngày nắng nóng vừa qua, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã mở thêm một buồng khám nội, bố trí thêm một kíp trực vào buổi chiều từ 17 - 21h đêm; Vào giờ làm việc buổi sáng tổ chức khám sớm hơn thường lệ 15 phút, mua thêm quạt công suất lớn ở khu vực chờ khám bệnh.

Đến trưa 2/6, nhiều trẻ vẫn chưa đến lượt khám vì lượng bệnh nhi đông - Ảnh: Doãn Hòa
Một phụ huynh mệt mỏi chờ tới lượt khám bệnh cho con bị sốt - Ảnh: Doãn Hòa
Nắng nóng liên tục kéo dài khiến nhiều trẻ bệnh phải đi bệnh viện - Ảnh: Doãn Hòa
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phải kê thêm giường ở ngoài hành lang vì bệnh nhi đông - Ảnh: Doãn Hòa
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn