Dịch diễn biến phức tạp, Bình Dương giãn cách 2 đô thị theo Chỉ thị 16

Cập nhật bản tin COVID-19 tính đến 8h sáng ngày 21/6

Thêm 2 ca COVID-19 tử vong do bệnh lý nền nặng

Dịch COVID-19 trở lại nhiều địa phương, TP.HCM chưa giãn cách theo Chỉ thị 16

Dịch COVID-19 trở lại nhiều địa phương, TP.HCM chưa giãn cách theo Chỉ thị 16

Bộ Y tế hướng dẫn khám sàng lọc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 21/6

- Chiều ngày 20/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Dương ghi nhận 14 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tính từ đợt dịch thứ 4 đến 6h sáng nay, Bình Dương ghi nhận 87 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, hầu hết tập trung tại thị xã Tân Uyên và TP.Thuận An. Đây là 2 địa phương có nhiều nhà máy, đông công nhân, đã phát sinh những ca nhiễm là công nhân khiến nhiều địa điểm bị phong tỏa.

Theo Tuoitre.vn, để kịp thời ngăn chặn, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, chủ tịch UBND TP.Thuận An và UBND thị xã Tân Uyên đã ký, ban hành văn bản về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 21/6 cho đến khi có thông báo mới.

- Liên quan đến vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19, trong ngày 20/6, thêm 60.955 người được tiêm tại 41 tỉnh, thành phố. Như vậy, tính đến 16h ngày 20/6, tổng cộng đã thực hiện tiêm 2.422.643 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm 2 mũi là 121.683.

- Theo Thanh niên, tối 20/6, ông Nguyễn Văn Cường (Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh) đã phát đi thông báo khẩn truy tìm 2 người trốn khỏi khu cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh (K71).

2 người bỏ trốn là T.H.Q (26 tuổi, ngụ xã Yên Trưởng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) và N.A.T (24 tuổi, ngụ cụm 5, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội). Hai người này nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 31/5 và được đưa đến cách ly tập trung tại K71. Sau 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với COVID-19. Tuy nhiên, đến ngày 20/6 thì đã tìm cách trốn khỏi khu cách ly tập trung.

- Sáng 21/6, Sở Y tế Nghệ An xác nhận thêm 3 trường hợp có kết quả dương tính COVID-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở tỉnh này lên 30 ca. Trong đó, có hai vợ chồng được phát hiện khi đến test nhanh ở bệnh viện, chưa rõ nguồn lây. Cả 3 ca bệnh trên đang chờ Bộ Y tế công bố mã số.

- Sáng 21/6, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên xác nhận, trên địa bàn đã phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 sau 24 ngày không ghi nhận trường hợp dương tính mới. Được biết, 2 trường hợp này đều có địa chỉ ở huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) và đều có kết quả xét nghiệm PCR dương tính SARS-CoV-2. Các trường hợp này đã được đưa đi cách ly, điều trị tại bệnh viện.

- Sáng 20/6, đoàn công tác tỉnh Điện Biên đã khởi hành đi Bắc Giang đón người lao động Điện Biên trở về. Dự kiến từ ngày 21/6-27/6, sẽ có 3 đợt đón 1.132 công dân, cụ thể:

Đợt 1 (ngày 21/6), sẽ tiếp nhận 418 công dân thuộc các huyện Tuần Giáo và Mường Ảng.

Đợt 2 (ngày 24/6), sẽ đón 368 công dân thuộc các huyện Điện Biên và Tủa Chùa.

Đợt 3 (ngày 27/6), sẽ tiếp nhận 346 công dân thuộc địa bàn các huyện Điện Biên Đông, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé, thị xã Mường Lay và TP. Điện Biên Phủ.

Lê Tuyết H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội