Hà Nội ghi nhận 7 ca COVID-19, phong tỏa 1 khách sạn tại quận Tây Hồ

Cập nhật bản tin COVID-19 từ 6h-18h ngày 29/5

Bộ Y tế thay đổi chiến lược phòng, chống dịch COVID-19 tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Thêm 87 ca COVID-19 mới, TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm 500.000 người

Quỹ vaccine phòng COVID-19 tiếp nhận 185 tỷ đồng tiền ủng hộ

Làm sao giảm căng thẳng, stress khi làm việc trong mùa COVID-19?

Tình hình dịch COVID-19 trong nước

Tính đến 18h ngày 29/5, Việt Nam có tổng cộng 5.354 ca ghi nhận trong nước và 1.502 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 3.784 ca, trong đó Bắc Giang có 1.994 ca nhiễm.

12 giờ qua, TP.HCM ghi nhận thêm 29 trường hợp (BN6760-BN6788), trong đó có 28 ca liên quan đến 1 cơ sở tôn giáo tại quận Gò Vấp. Trường hợp còn lại là F1 BN6445, đã được cách ly. Ngoài ra, BN6731 ghi nhận tại Long An cũng có liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại cơ sở tôn giáo trên.

Bắc Giang tiếp tục ghi nhận thêm các ca nhiễm COVID-19 trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. 25 ca nhiễm ở Bắc Ninh có 6 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành, 17 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca đang điều tra dịch tễ.

Riêng Hà Nội ghi nhận thêm 7 ca COVID-19 trong 12 giờ qua. Trong đó, có 6 ca là F1, 1 ca là chuyên gia người Nhật của Công ty Canon (Quế Võ, Bắc Ninh), đã được cách ly.

Hà Nội phong tỏa khách sạn Fraser Suites

Liên quan đến ca nhiễm mới là chuyên gia người Nhật, chiều 29/5, cơ quan chức năng quận Tây Hồ đã tiến hành phong tỏa tạm thời tòa nhà tổ hợp Trung tâm thương mại Fraser Suites ở 51 Xuân Diệu (phường Quảng An, quận Tây Hồ), nơi người này sinh sống.

Đây là trường hợp dương tính đầu tiên tại quận Tây Hồ trong đợt dịch thứ 4. 22 quận, huyện tại Hà Nội đã ghi nhận các ca mắc mới trong đợt dịch này.

Hiện cả tòa nhà Fraser Suites gồm 23 tầng đã được phong tỏa tạm thời, riêng tầng 17 mà chuyên gia này ở bị phong tỏa "cứng", không cho phép ai ra vào. Đồng thời, mọi hoạt động tại Trung tâm thương mại ở 51 Xuân Diệu cũng đã được yêu cầu dừng lại.

Lâm Đồng dừng các loại xe vận chuyển hành khách từ TP.HCM

Ngày 29/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Công văn 3518/UBND–VX3 việc “dừng các loại xe vận chuyển hành khách từ TP.HCM vào Lâm Đồng và khẩn trương thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19".

Theo đó, kể từ 0h ngày 30/5, dừng toàn bộ các loại xe vận chuyển hành khách từ TP.HCM vào tỉnh Lâm Đồng cho đến khi có thông báo mới.

Sở Giao thông Vận tải thông báo đến các nhà xe, công ty kinh doanh vận tải vận chuyển hành khách từ TP.HCM vào tỉnh Lâm Đồng biết, chấp hành; Đồng thời, phối hợp lực lượng chức năng, địa phương liên quan kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, Lâm Đồng cũng thành lập các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (hoạt động từ 19 giờ ngày 29/5) tại cửa ngõ từ các tỉnh đến địa bàn.

Đây là chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng sau khi phát hiện BN6437 (tại TP.HCM, có liên quan đến cơ sở tôn giáo) đến Đà Lạt du lịch. Cơ quan chức năng TP. Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng đã truy vết, xác định 75 F1 và 57 F2. Đến trưa 29/5, kết quả xét nghiệm 52 trường hợp đầu tiên liên quan BN6437 đều âm tính với SARS-CoV-2. 

Quỳnh Trang H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn