Độc đáo với Quốc tế Thiếu nhi trên khắp thế giới

Mọi trẻ em đều nô nức trong ngày Tết thiếu nhi

Yoga cho thiếu nhi

Hội chợ sách cho thiếu nhi dịp 1-6

Lo ngại vì kênh thiếu nhi chiếu "hoạt hình người lớn"

Sách thiếu nhi phản cảm “đầu độc” học sinh

Nghệ thuật tặng quà 1/6 cho con

Điều thú vị là Liên Hợp Quốc quyết định ngày 20/11 là Ngày Thiếu nhi Thế giới, nhưng để cho các quốc gia thành viên được quyền tự chọn ngày Thiếu nhi cho riêng quốc gia mình.

1. Tết Thiếu nhi ở Việt Nam

Nụ cười trẻ thơ Việt Nam

Ở nước ta, ngay sau khi giành được độc lập, ngày 1/6 và Tết Trung thu (15/8 âm lịch) hàng năm đã thật sự trở thành ngày hội vui chơi tưng bừng của thiếu nhi cả nước. Ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên (1/6/1950) trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đang trải qua thời kỳ cam go ác liệt nhất, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn nghĩ tới thiếu nhi cả nước và gửi thư chúc mừng các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Bác viết: “Bác thương các cháu lắm, Bác hứa với các cháu rằng đến ngày đánh đuổi hết giặc Pháp, kháng chiến thành công, Bác cùng Chính phủ và các đoàn thể sẽ cố gắng làm cho các cháu dần dần được no ấm, được vui chơi, được học hành, được vui sướng…”.

Cùng với lịch sử quý báu đó, hàng năm, mỗi khi đến dịp Tết thiếu nhi, trẻ em khắp mọi nơi đều được gia đình tổ chức vui chơi và được tặng quà.

2. Tết Thiếu nhi ở Nhật Bản

Nhật Bản là nước có nhiều Tết Thiếu nhi nhất trên thế giới, một năm có 3 ngày Tết Thiếu nhi.

Vào ngày Tết Thiếu nhi 5/5 tại Nhật Bản, mọi nhà có bao nhiêu bé trai thì treo bấy nhiêu cờ cá chép

Tết Bé gái (Girl Day) vào 3/3

Tết Bé gái là ngày lễ dành riêng cho các bé gái. Mỗi khi đến ngày này, cha mẹ có con gái đều sắp xếp một bệ trưng bày trong nhà, trên đó đặt một cô búp bê xinh xắn mặc trang phục truyền thống Nhật Bản Kimono làm quà cho con gái của mình.

Tết Bé trai (Boys Day) vào ngày 5/5

Vào ngày này, trước cửa những gia đình có bé trai đều treo “cờ cá chép”, thể hiện ý nghĩa "cá chép vượt cửa rồng". Người Nhật Bản dùng vải hoặc lụa cắt thành hình cá chép rỗng ruột, phân thành 3 màu đen, đỏ, xanh. Màu đen tượng trưng cho cha, màu đỏ tượng trưng cho mẹ, màu xanh tượng trưng cho bản thân bé trai. Trong gia đình có bao nhiêu bé trai thì treo bấy nhiêu cờ cá chép. Càng nhiều cờ màu xanh càng nhiều bé trai.

Tết Thiếu nhi “ba năm bảy” 15/11

Trong văn hóa Nhật Bản, trẻ em 3 tuổi, 5 tuổi và 7 tuổi là ba độ tuổi rất may mắn. Do đó, ngày 15/11 hàng năm, Nhật Bản đều chúc mừng các trẻ em ở độ tuổi này.

Ngày này, trẻ em sẽ mặc những bộ trang phục truyền thống Kimono đẹp nhất, sau lưng đeo một túi giấy có hình cây tùng, con rùa hay con hạc với đầy các món đồ chơi và kẹo cha mẹ mua cho. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, cha mẹ đưa trẻ em đến Thần xã, cầu nguyện và cảm ơn thần linh đã mang lại sức khỏe và niềm vui cho trẻ em.

3. Tết Thiếu nhi ở Hàn Quốc

Tết Thiếu nhi của Hàn Quốc được tổ chức vào ngày 5/5 hàng năm

Tết Thiếu nhi tại Hàn Quốc bắt đầu từ năm 1923, được bắt nguồn từ “Tết Bé trai” (Boys Day). Đây cũng là một trong những ngày nghỉ của Hàn Quốc, định vào ngày 5/5 hàng năm. Ngày này, trẻ em có thể tận hưởng niềm vui, cha mẹ phải chuẩn bị món quà mà con cái thích nhất. Rất nhiều trẻ em cũng sẽ mặc trang phục truyền thống vào ngày này để thể hiện văn hóa Hàn Quốc truyền thống.

4. Tết Thiếu nhi ở Thụy Điển

Tết Thiếu nhi tại Thụy Điển được phân ra rõ ràng thành Tết Bé trai (Boys Day) và Tết Bé gái (Girl Day).

Ngày 7/8 hàng năm là Tết Bé trai, còn gọi là Tết Tôm hùm (Lobster Day) với ý nghĩa là mong muốn các bé trai học tập tinh thần dũng cảm của con tôm hùm. Ngày này, các bé trai thường hóa trang thành những con tôm hùm và biểu diễn một số tiết mục rất vui nhộn và đáng yêu.

Ngày 13/12 lại là Tết Bé gái, còn gọi là Ngày Nữ thần Lucia. Lucia là nữ thần chuyên bảo vệ các bé gái trong thần thoại Thụy Điển. Vào ngày này, các bé gái thường hóa trang giống nữ thần Lucia đi giúp đỡ những đứa trẻ khác.

5. Tết Thiếu nhi ở Nga

 Ngày Tết Thiếu nhi tại Nga hoàn toàn trùng khớp với ngày Tết Thiếu nhi quốc tế, được định vào 1/6 hàng năm. Mỗi khi đến Tết Thiếu nhi, trẻ em trên khắp nước Nga đều rất vui vẻ, hơn nữa còn biểu diễn một số tiết mục múa dân tộc, tại trường học thì tổ chức các hoạt động chúc mừng.

Tết Thiếu nhi Nga được tổ chức trên khắp nước Nga vào ngày 1/6

Đi một vòng thế giới, Tết Thiếu nhi được các nước lựa chọn vào nhiều ngày tháng khác nhau:

* Tháng 1:

- Ngày thứ bảy, thứ hai của tháng 1: Tại Thái Lan.

* Tháng 4:

- Ngày 4/4: Tại Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc).

- Ngày 23/4: Tại Thổ Nhĩ Kỳ và Miền Bắc đảo Cyprus.

- Vào tuần cuối cùng của tháng 4: Colombia.

- Ngày 30/4: Tại Mexico.

* Tháng 5:

- Ngày 5/5: Tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

- Ngày 27/5: Tại Nigenia.

* Tháng 6:

- Ngày 2/6: Tại Triều Tiên.

- Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 6: Tại Australia.

- Ngày chủ nhật thứ hai của tháng 6: Tại Mỹ

* Tháng 7:

- Ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 7: Tại Cu ba và Venezuela.

* Tháng 8:

-  Ngày chủ nhật thứ hai của tháng 8: Tại Argentina, Chi Lê, Urugoay.

- Ngày 16/8: Tại Paragoay.

- Ngày 17/8: Tại Peru.

* Tháng 9:

- Ngày 9/9: Tại Costa Rica

* Tháng 10:

- Ngày 1/10: Tại El Salvador, Singapore, Sri Lanka.

- Ngày thứ hai đầu tiên của tháng 10:  Hungari, Thụy Điển, Trinidad.

- Ngày 12/10: Tại Bzazil.

- Ngày 19/10: Tại Israel.

- Ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 10: Tại Malaysia.

* Tháng 11:

- Ngày 14/11: Tại Ấn Độ

- Ngày 20/11: Tại Canada, Ai Cập, Pakistan.

* Tháng 12:

- Ngày 25/12: Tại Công gô, Cameroon, Equatorial Guinea, Cộng hoà Trung Phi, Cộng hoà Gabon, Cộng hoà Chad,…

Nhưng dù Tết Thiếu nhi được tổ chức ở đâu, vào ngày nào, tất cả mọi người đều mong muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, dành những tình cảm thương yêu nhất cho trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước.

Ngọc Hoa H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội