HLV Kim Sang-sik lựa chọn nhiều cầu thủ kỹ thuật tốt, tấn công tốt những lại bỏ qua các tiền vệ phòng ngự - Ảnh: VFF
ĐT Việt Nam hội quân: Đã có đủ cả Son, Hên và Lộc
Chốt xong đối thủ cho ĐT Việt Nam tại VCK Asian Cup 2027
Theo xu thế của bóng đá thế giới nhiều năm trở lại đây, các đội bóng thiên nhiều về kiểm soát bóng, kiểm soát lối chơi và đề cao khả năng phối hợp, chạy vị trí. Điều đó lại càng cần thiết hơn ở khu vực giữa sân và điều đó đôi khi khiến người ta quên và đánh giá thấp đi vai trò của một tiền vệ phòng ngự.
Thế nhưng trên thực tế, tiền vệ phòng ngự chưa bao giờ là một nhân tố có thể bị lãng quên hoặc xem nhẹ. Bất kỳ đội bóng nào hiện nay trên thế giới cũng đều phải có một cầu thủ làm nhiệm vụ càn quét và thu hồi bóng ở khu vực giữa sân. Họ là người dọn dẹp phía sau các cầu thủ tổ chức và tấn công, là tuyến phòng thủ tầm xa, hỗ trợ và giảm phần nào gánh nặng cho hàng phòng ngự.
Decon Rice của Arsenal và ĐT Anh là mẫu tiền vệ phòng ngự hiện đại khi vừa phòng ngự ấn tượng lại vừa có thể cầm bóng và phân phối lên trên rất tốt
Tuy nhiên cách chơi của các tiền vệ phòng ngự ngày nay có khác hơn so với thời của những chiến binh đầy máu lửa như Vieira, Roy Keane, Graversen hay Gattuso, Kante, McKelele… Họ vẫn quyết liệt khi cần thiết nhưng tốt hơn ở khả năng giữ và chuyền bóng hay kiểm soát và đá tinh tế hơn, đóng vai trò mỏ neo ở giữa sân. Đi đầu của trường phái này là những Busquet (Barcelona), Alonso (Liverpool, Real Madrid), và hiện nay là Rodri (Man City), João Neves (PSG), Rice (Arsenal), Valverde (Real Madrid) hay Kimmich (Bayern Munich)…
Trở lại với ĐT Việt Nam, người hâm mộ và giới chuyên môn có lẽ cũng đều bất ngờ khi nhìn vào danh sách triệu tập mới nhất của HLV Kim Sang-sik. Không có một tiền vệ trụ thực thụ nào được gọi lên tập trung, 9 cái tên Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long, Hai Long, Văn Đô, Hoàng Hên, Đăng Khoa hay Ngọc Mỹ, Văn Khang đều chỉ mạnh trong tấn công hay cầm nhịp tổ chức lối chơi.
Hoàng Đức kỹ thuật và thể hình tốt nhưng không mạnh về phòng ngự - Ảnh: AFF
Đành rằng ở giai đoạn hiện tại, bóng đá Việt Nam không có nhiều sự lựa chọn thực sự đẳng cấp cực cao nào ở vị trí tiền vệ phòng ngự như nhiều năm trở về trước, nhưng như thế không có nghĩa là không có người đảm bảo được vị trí này. Phạm Văn Luân (Công an Hà Nội), Thành Trung, Đức Chiến, Quang Nho, (Ninh Bình), Thái Sơn (Đông Á Thanh Hóa), Đặng Văn Trâm (Thể Công-Viettel), Lý Công Hoàng Anh (Thép Xanh Nam Định), Xuân Bắc (PVF-CAND)… là những cái tên đã chơi tốt ở vị trí này trong mùa giải vừa qua.
Đức Chiến là tiền vệ phòng ngự cực kỳ máu lửa và cũng có thể đá tốt ở nhiều vị trí khác nhau - Ảnh: VFF
Thế nên thật bất ngờ khi HLV Kim Sang-sik không lựa chọn gọi lên một tiền vệ phòng ngự nào. Với dàn tiền vệ hiện tại, tấn công tốt là vấn đề không phải bàn cãi và với khả năng kiểm soát bóng tốt, chơi kỹ thuật của họ thì không quá lo lắng về khâu phòng thủ. Tuy nhiên đó chỉ là khi đá với một số đội bóng yếu, còn với những đội bóng có lực lượng mạnh và lối chơi tấn công đa dạng, ép sân liên tục như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia, đó lại là điều đáng ngại.
Chúng ta có nhiều cầu thủ khéo léo và cầm bóng tốt, cầm nhịp và tổ chức tấn công đẳng cấp như Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên (hoặc Tài Lộc nếu được kéo xuống) và những cầu thủ chạy cánh ấn tượng như Khoa Ngô hay Văn Khang. Tuy nhiên trong số ấy may ra có Văn Khang và Văn Đô biết phòng ngự, nhưng cũng chỉ ở mức khá. HLV Kim Sang-sik chắc chắn không thể không biết những điều này, thế nên càng lạ khi ông vẫn quyết định bỏ qua các tiền vệ chuyên thủ.
Xuân Mạnh hoàn toàn có thể được đẩy lên đá tiền vệ phòng ngự nếu cần - Ảnh: bongda24h
Rất có thể nhà cầm quân người Hàn Quốc có những toan tính khác, lựa chọn đẩy một cầu thủ ở hàng phòng ngự lên giữa sân khi cần thiết. Đó có thể là Xuân Mạnh, một cầu thủ rất đa năng, tranh chấp cực tốt, thể lực và tốc độ cũng vào loại nhất nhì đội, được đẩy lên đá tiền vệ trụ khi ĐT Việt Nam đối đầu với các đội mạnh và cần sử dụng lối chơi phòng ngự. Điểm mạnh nữa của ngôi sao đang chơi cho Hà Nội FC là anh đã có sợi dây liên lạc tốt với các tiền vệ và hậu vệ do đá cùng nhau trong suốt một thời gian dài. Khả năng kỹ thuật cũng khá ổn của anh sẽ giúp tuyến giữa ĐT Việt Nam bình tĩnh hơn và liên lạc tốt hơn.
Tuy nhiên đó chỉ là một sự dự đoán còn thực tế vẫn là điều đáng phải suy nghĩ và lo lắng. Mọi thứ có lẽ còn chờ xem HLV Kim Sang-sik sẽ bố trí đội hình như thế nào ở các trận giao hữu trên đất Hàn Quốc và trận giao hữu với ĐT Myanmar tại Thái Nguyên vào cuối tháng này.








Bình luận của bạn