ĐT Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục ASEAN Championship 2026
ĐT Việt Nam không cần tiền vệ phòng ngự?
ĐT Việt Nam hội quân: Đã có đủ cả Son, Hên và Lộc
Chốt xong đối thủ cho ĐT Việt Nam tại VCK Asian Cup 2027
Điểm đến của thầy trò HLV Kim Sang-sik là Chonburi, Thái Lan, nơi sẽ diễn ra trận đấu mở màn gặp tuyển Timor Leste do đội bạn chọn nơi đây làm sân nhà tại ASEAN Championship 2026. Chưa nói đến chuyện Timor Leste quá yếu và chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm, lúc này, ĐT Việt Nam đang tự tin và hứng khởi hơn bao giờ hết. Điều đó là không lạ bởi chỉ cách đây 2 ngày, đoàn quân áo đỏ của thầy Kim đã đánh bại đối thủ cứng cựa ở Đông Nam Á là ĐT Myanmar với tỷ số đậm đà tới 4-0.
Chiến thắng đầy thuyết phục này có thể xem như là một lời tuyên chiến mà ĐT Việt Nam gửi đến các đối thủ còn lại tại Đông Nam Á cho cuộc đua đến ngôi vô địch chuẩn bị diễn ra. Cũng hợp lý thôi bởi lẽ chúng ta đang là nhà đương kim vô địch, một lời tuyên bố tự tin và đầy sức nặng có thể là đòn tâm lý hiệu quả và tạo ra sức ép không hề nhỏ lên đối thủ.
Trên thực tế, có lẽ là chưa khi nào ĐT Việt Nam bước vào ASEAN Championship (tiền thân là AFF Cup) với một tâm thế tự tin đến như vậy. Tất cả đều có lý do của nó, chỉ một chiến thắng đậm chưa nói lên nhiều điều, nhưng nhìn lại cả quá trình chuẩn bị của BHL cũng như lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thì sự tự tin đó lại chẳng phải là quá lố.
ĐT Việt Nam đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ càng cho ASEAN Championship 2026 - Ảnh: VFF
Trên thực tế, VFF và BHL ĐT Việt Nam đang hướng đến một mục tiêu cao và xa hơn ASEAN Championship là đúng trong nhóm dẫn đầu giải vô địch châu Á (Asean Cup) và hơn nữa là 1 suất dự World Cup. Để hiện thực hóa điều này, những năm qua, ĐT Việt Nam đã có những sự thay đổi mạnh mẽ về cách làm cũng như tuyển chọn cầu thủ. Đó là sự thay máu một loạt cầu thủ kỳ cựu để dành chỗ cho các nhân tố mới, đầu tư mạnh cho các lứa trẻ, từ chỗ coi trọng kỹ năng đến sự quan trọng của tầm vóc, tài năng và bản lĩnh...
Sự xuất hiện của Tài Lộc giúp nâng tầm lối chơi cho ĐT Việt Nam - Ảnh: VFF
Trong lần tập trung chuẩn bị ASEAN Championship này, HLV Kim Sang-sik đã cho thấy quyết tâm đổi mới khi lựa chọn nhiều gương mặt mới thay cho những đàn anh chững lại về phong độ hay từ lâu đã không còn là sự lựa chọn hàng đầu ở ĐTQG như việc loại Tiến Linh, Thanh Bình, Văn Thanh, Hồng Duy, Ngọc Hải, Tuấn Hải, Đức Chiến, Văn Toàn, Đình Triệu..., ngay cả bộ đôi Việt kiều "xịn" là Filip Nguyễn, Quang Vinh cũng trở thành "của để dành". Thay vào đó, ông dành chỗ cho Gia Hưng, Ngọc Mỹ, Văn Đô, Đình Bắc, Việt Cường hay Gia Bảo, Nhật Mình, sao trẻ Quang Kiệt và Lê Giang Patrik, Trung Kiên cùng tân binh nhập tịch Tài Lộc.
Một điều đáng nói là dù ở lần chuẩn bị lực lượng này, những gương mặt sáng giá như Văn Khang, Khoa Ngô, Ngọc Bảo và cả đội trưởng Xuân Mạnh đã lần lượt phải rời đội vì chấn thương nhưng HLV kim Sang-sik và các cộng sự lại không hề lo lắng. Đó là bởi trong tay ông đang có một dàn cầu thủ đang đạt độ chín và rất toàn diện, hoàn toàn đủ sức thay thế.
Văn Hậu trở lại giúp gia tăng chất lượng cho hàng phòng ngự - Ảnh: VFF
Có lẽ là kể từ sau lứa của những ông chú như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh... và lứa vô địch AFF Cup 2008 như Công Vinh, Như Thành, Việt Thắng, Minh Phương..., ĐT Việt Nam mới lại trình làng được một lứa cầu thủ toàn diện, đồng đều và chất lượng đến như vậy. So với hai lứa trước, lứa cầu thủ hiện tại của HLV Kim Sang-sik thậm chí còn nổi bật và toàn diện hơn hẳn.
Theo tính toán, ĐT Việt Nam hiện tại đang sở hữu lứa cầu thủ có thể hình tốt nhất lịch sử với hơn nửa số thành viên cao trên 1m80 và chiều cao trung bình toàn đội đạt khoảng 1m82 chia đều cho các tuyến. Cụ thể là cả ba thủ môn đều cao trên 1m88; các tuyến còn lại cũng đều sở hữu những tòa tháp khổng lồ như Văn Hậu (1m85), Việt Anh (1m86) và Quang Kiệt (1m95) ở hàng thủ; Hoàng Đức (1m84), Tài Lộc (1m88) ở hàng tiền vệ; Xuân Son (1m85), Hoàng Hên (1m81), Việt Cường (1m80) hay Gia Hưng (1m82) trên hàng tiền đạo.
Thể hình vốn luôn là điểm đáng lo của ĐT Việt Nam trước đây nhưng rõ ràng giờ đã khác, chúng ta hoàn toàn có thể an tâm và thậm chí còn có thể nói là át vía luôn tất cả các đội bóng tại Đông Nam Á hiện tại về mặt này. Không chỉ có chiều cao, tài năng của các tuyển thủ cũng đã được khẳng định. Thêm sự bổ sung của bộ ba ngoại binh nhập tịch là Hoàng Hên, Tài Lộc và Xuân Son, sức mạnh của đoàn quân áo đỏ sao vàng tăng lên đáng kể, có thể nói đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chẳng ngán bất kỳ đối thủ nào.
Xuân Son tiếp tục là quân bài chủ lục trên hàng tấn công của ĐT Việt Nam - Ảnh: VFF
Điều đó được thể hiện rõ ràng qua quá trình chuẩn bị cho ASEAN Championship 2026. ĐT Việt Nam đã gây ấn tượng khi thắng thuyết phục cả 3 trận giao hữu trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, trong đó có cả đội bóng đang trong nhóm dẫn đầu K-League. Kế đó là trận thắng mãn nhãn trước ĐT Myanmar trong trận giao hữu gần nhất trên sân Thái Nguyên với 4 pha lập công của Xuân Son, Hoàng Hên, Xuân Mạnh và Đình Bắc. Điểm nhấn lớn nhất trong chiến thắng này chính là tầm ảnh hưởng của bộ ba Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc nhờ sự vượt trội về thể hình, thể lực và đẳng cấp chơi bóng. Họ đã mang đến cho ĐT Việt Nam nguồn sức mạnh mới và sự đa dạng trong cách chơi, kéo theo đó là sự tự tin đáng kể của cả đội.
Những ngôi sao tấn công này giúp HLV Kim Sang-sik có nhiều hơn những sự lựa chọn cho mỗi đối thủ - Ảnh: VFF
Tấn công cũng chính là điều mà HLV Kim Sang-sik hài lòng nhất lúc này. Chia sẻ sau trận đấu với Myanmar, ông thầy người Hàn Quốc đã khẳng định: "Sức mạnh của đội tuyển Việt Nam đã được cải thiện đáng kể nhờ sự bổ sung của bộ ba Tài Lộc, Xuân Son, Hoàng Hên và cả tân Binh Lê Giang Patrik. Điều quan trọng nhất là họ đã hòa nhập rất nhanh với tập thể. Tôi hài lòng với những gì họ thể hiện trong trận đấu này. Hiện tại, tôi đang có trong tay rất nhiều tổ hợp tấn công có thể sử dụng ở mỗi trận đấu".
Với dàn sao khủng này, nếu thi đấu đúng sức, mục tiêu bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á không phải là chuyện gì quá xa vời. Và có lẽ với HLV Kim Sang-sik, ASEAN Championship 2026 có thể chỉ là sân chơi để ĐT Việt Nam tập dượt chuẩn bị cho mục tiêu "nặng ký" hơn là VCK Asian Cup diễn ra vào đầu năm 2027 tới đây.
DANH SÁCH ĐT VIỆT NAM DỰ ASEAN CHAMPIONSHIP 2026
Thủ môn: Trần Trung Kiên (HAGL), Đặng Văn Lâm (Ninh Bình), Lê Giang Patrik (Công an TP.HCM).
Hậu vệ: Phan Tuấn Tài (Thể Công), Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội), Trương Tiến Anh (Ninh Bình), Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh (Công an Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng), Đinh Quang Kiệt (HAGL)
Tiền vệ: Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Nguyễn Hai Long, Đỗ Hoàng Hên (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Ngọc Mỹ (Ninh Bình), Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải (Công an Hà Nội).
Tiền đạo: Phạm Gia Hưng, Nguyễn Tài Lộc (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Nguyễn Xuân Son (Nam Định), Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP HCM).








Bình luận của bạn