Dự báo thời tiết 23/4: Bắc Bộ mưa dông, Nam Bộ nắng nóng

Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 22/4: Miền Trung và Tây Nguyên đề phòng mưa đá, tố lốc

Thời tiết 21/4: Không khí lạnh xua tan nắng nóng

Ho, khó thở khi thay đổi thời tiết là bệnh gì?

Dự báo thời tiết 20/4: Đêm nay, Bắc Bộ đón không khí lạnh

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ giảm sâu từ 3 - 4 độ C, vùng núi có nơi từ 17 - 19 độ C, trời se lạnh. Một số nơi đề phòng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Trong khi đó, Nam Bộ và Tây Nguyên có nắng mạnh vào ban ngày nên hình thành lớp mây đối lưu gây mưa rào và dông vào chiều tối và đêm. 
Khu vực Trung Bộ từ ngày 21 đến ngày 29, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng thời kỳ từ ngày 22 đến ngày 25 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Khu vực Nam Bộ từ ngày 21 đến ngày 29, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2, cấp 3.
Dự báo thời tiết ngày 23/4 các vùng trên cả nước:
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, vùng núi 17 - 19 độ C, cao nhất từ 24 – 27 độ C.
Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27  độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C.
Thời tiết thay đổi thất thường từ nóng sang lạnh làm tăng nguy cơ mắc bệnh đối với trẻ em. Vì vậy, cha mẹ cần chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao sức khỏe cho trẻ khi thời tiết thay đổi.
- Giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh; Ủ ấm cho trẻ em khi đi xe máy, khi ra ngoài trời...
- Không cho trẻ tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị bệnh truyền nhiễm như cúm, rubella, thủy đậu...
- Cho trẻ ăn uống dủ chất, đảm bảo dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để giúp cơ thể tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng. Ăn cân đối các nhóm dưỡng chất: Tinh bột, chất đạm, chấ béo, vitamin và khoáng chất.
- Tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ. Khi thấy trẻ có dấu hiệu bị bệnh cần đưa đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời.

Huyền Thương H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội