Dự báo thời tiết: Bắc Bộ mưa lớn trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to

Bắc Bộ tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to

Dấu hiệu của bệnh Alzheimer khởi phát sớm

Tăng cường sức khỏe xương: Có nên bổ sung calci từ vỏ trứng?

Vì sao khả năng nhận biết mùi vị của bạn kém hơn?

Một vài mẹo giúp bạn có món salad hấp dẫn hơn, tốt cho não bộ

TIN MƯA LỚN VÀ CẢNH BÁO LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ, GIÓ GIẬT MẠNH Ở BẮC BỘ:

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phân tích trên nên từ chiều tối và đêm nay, ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng cục bộ có mưa to đến rất to.

Từ ngày 27/7, vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m hoạt động mạnh dần nên ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu mạnh đang tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho khu vực các quận huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Chương Mỹ, Hoài Đức, Hà Đông, Thường Tín và Cầu Giấy. Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ gây ra mưa rào và dông cho khu vực nói trên, sau đó vùng mây dông sẽ tiếp tục mở rộng ảnh hưởng đến các quận nội thành khác của Hà Nội. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước đêm 26/7 và ngày 27/7:


Phía Tây Bắc Bộ
Bắc Bộ chuyển mưa rét do đón không khí lạnh tăng cường - Ảnh 1 

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Phía Đông Bắc Bộ
Bắc Bộ chuyển mưa rét do đón không khí lạnh tăng cường - Ảnh 3

Có mây, vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; trung du và đồng bằng đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế
Bắc Bộ chuyển mưa rét do đón không khí lạnh tăng cường - Ảnh 5

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng vùng núi Bắc Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, vùng núi Bắc Trung Bộ có nơi trên 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Bắc Bộ chuyển mưa rét do đón không khí lạnh tăng cường - Ảnh 7

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 34-37 độ, phía Nam 32-35 độ.

Tây Nguyên
Bắc Bộ chuyển mưa rét do đón không khí lạnh tăng cường - Ảnh 9

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.
Nam Bộ
Bắc Bộ chuyển mưa rét do đón không khí lạnh tăng cường - Ảnh 11 Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Hà Nội
Bắc Bộ chuyển mưa rét do đón không khí lạnh tăng cường - Ảnh 13

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ.

***Cập nhật lúc 17h40 ngày 26/7/2020 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Nguyễn Kiên H+ (Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn