Dự báo thời tiết ngày 20/9: Cả nước có mưa dông rải rác

Vùng núi Bắc Bộ có mưa rào trong đêm nay - Ảnh: Internet

Tiêu điểm Sức khỏe+ ngày 19/9/2022

Hình dạng bàn tay tiết lộ điều gì về tính cách của bạn?

Học sinh tiểu học đang mất ngủ vì mạng xã hội

Cẩn trọng với đau đầu khi thay đổi thời tiết

Cụ thể, khu vực Đông Bắc Bộ có thể mưa lớn, trong khi các nơi khác mưa rải rác. Dự báo, đợt mưa này kéo dài đến 23/9.

Tại Hà Nội, cũng hứng mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn từ 20/9-21/9. Sau đó, mưa giảm dần nhưng trời vẫn âm u, nhiều mây.

Trong khi đó, trong đêm nay và ngày mai, mưa dông tiếp diễn ở phía Tây từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Người dân đề phòng các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết trên cả nước đêm 19/9 và ngày 20/9:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-34 độ.

***Cập nhật lúc 16h30 ngày 19/9 Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn