Thời tiết cả nước ngày 30/4-1/5 như thế nào?

Hà Nội có mưa dông trong nghỉ lễ 30/4 - Ảnh: TTXVN

Gần 95% xã phường là vùng xanh và vàng, cảnh báo nguy cơ dịch sởi, viêm não

Quốc gia đầu tiên thay đổi "chiến thuật" tiêm chủng vaccine COVID-19

Đã đến lúc nên thay đổi quy định 5K phòng chống dịch COVID-19?

Tiêu điểm Sức khỏe+ ngày 29/4/2022

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22,0-25,0 độ Vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam nên từ chiều tối ngày mai (30/4) đến ngày 1/5, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt.

Từ gần sáng ngày 1/5 đến ngày 2/5 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trong thời tiết này, người dân nên mang theo balo chống nước, áo mưa, ô khi đi du lịch. Tuyệt đối không leo núi, lội suối, đi rừng trong ngày trời mưa, nên sắp xếp lại lịch trình khi thấy biển động.

Dự báo thời tiết trên cả nước đêm 29/4 và ngày 30/4:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng vùng núi phía Bắc đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-30 độ.

***Cập nhật lúc 17h00 ngày 29/4 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội