Cuối tuần, Bắc Bộ bắt đầu đợt mưa dông

Hà Nội khả nắng có mưa rải rác trong ngày 7/5 - Ảnh: kienthuc.net.vn

Tiêu điểm Sức khỏe+ ngày 6/5/2022

Tim đập nhanh sau tiêm vaccine COVID-19 phải làm sao?

Nam giới “bụng bia” tăng nguy cơ tử vong vì ung thư tuyến tiền liệt

Cách bảo vệ mắt trong ngày nắng nóng

Dự báo, từ ngày mai (7/5) đến ngày 8/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa khoảng 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h, mưa tập trung ở khu vực Đông Bắc; Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiếu tối. Người cần đề phòng hình thái thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, sét. Khi trời mưa lớn cần tránh trú tại các công trình xây dựng kiên cố. Khi ở trong nhà, nên đứng xa cửa sổ và các đồ dùng điện, tránh nơi ẩm ướt như: Buồng tắm, vòi nước...

Dự báo thời tiết trên cả nước đêm 6/5 và ngày 7/5:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác; Ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều tối và tối ở miền Tây có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-30 độ.

***Cập nhật lúc 16h30 ngày 6/5 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội