Đức: Ngày càng có nhiều trẻ nhỏ bị rối loạn phát ngôn


Ảnh minh họa

Viện khoa học thuộc Quỹ Bảo hiểm Y tế của Hiệp hội liên bang AOK Đức (WIdO) đăng tải báo cáo về liệu pháp chữa bệnh cho biết khoảng 67,7% các dịch vụ dạy nói ở nước này là bắt buộc đối với trẻ em và thanh thiếu niên đến độ tuổi 15.

Theo báo cáo trên, hầu hết các bé trai trước độ tuổi đến trường ở Đức đặc biệt cần sự hỗ trợ trong vấn đề học nói. Trong năm 2012, có tới 1/4 các bé trai 6 tuổi được áp dụng các phương pháp học nói, trong khi chỉ có 1/5 các em gái cùng độ tuổi cần đến phương pháp này.

Tỷ lệ này duy trì ở mức tăng từ năm 2007 khi tỷ lệ các bé trai và bé gái cần đến các dịch vụ liệu pháp dạy nói giữ ở mức cao, lần lượt là 21,2% và 14,7%.

Phó Tổng giám đốc WIdO, ông Helmut Schroeder, cho biết họ đã quan sát thấy rằng mỗi năm càng có nhiều trẻ em cần tới sự hỗ trợ các liệu pháp tạm thời trong quá trình phát triển sức khỏe và sự tương thích với tuổi tác.

Báo cáo trên cho biết dấu hiệu chung nhất ở trẻ là "những rối loạn phát ngôn trước khi hoàn thiện việc phát triển ngôn ngữ" chiếm 53%, tiếp theo đó là những rối loạn sau khi hoàn thiện việc phát triển ngôn ngữ với 13,1% và các liệu pháp áp dụng cho các rối loạn phát âm là 9%.

Sự gia tăng liên tục của các yêu cầu điều trị, đặc biệt trong liệu pháp dạy nói cho trẻ em, chỉ ra rằng cần có các nỗ lực hơn nữa để giúp trẻ em đáp ứng những yêu cầu cụ thể trong giai đoạn chuyển từ lớp mẫu giáo lên tiểu học tại Đức. Cụ thể, các biện pháp cư xử cũng như các biện pháp ngăn chặn thích hợp tại các trường mầm non, trường học cũng quan trọng như các biện pháp áp dụng ở nhà nhằm góp phần ngăn chặn những rối loạn sức khỏe của trẻ nhỏ.

Trong một báo cáo, WIdO đã đăng ký khoảng 35 triệu phương pháp chữa bệnh với khoảng 70 triệu người có Bảo hiểm Y tế do luật pháp quy định (GKV) tại Đức trong năm 2012.
linhly
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn