Do có số lượng người tham gia lớn, sự kiện A80 cần các tổ y tế được trang bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ và thuốc thiết yếu
Cận cảnh dàn khí tài "khủng" trên đường Thanh Niên trong buổi hợp luyện A80 lần 2
A80: Ứng dụng “quốc dân” cho Đại lễ 80 năm Quốc khánh
Dấu hiệu nhận biết đột quỵ theo khuyến cáo quốc tế
Tại sao có thể bị đau tim dù trước đó hoàn toàn bình thường?
Có thể nói những ngày này, ngành y tế Hà Nội đã kích hoạt toàn lực, xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết, huy động hàng trăm cán bộ và phương tiện y tế bảo đảm y tế cho sự kiện trọng đại này.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh cần "chuẩn bị tối đa, chi tiết, đáp ứng mọi tình huống, nhưng hy vọng chỉ phải sử dụng ở mức tối thiểu". Toàn ngành y tế, không phân biệt lực lượng quân y hay dân y phải phối hợp chặt chẽ, thống nhất vì mục tiêu chung là bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho các đồng chí lãnh đạo tham dự, lực lượng tham gia diễu hành, phục vụ và nhân dân theo dõi sự kiện A80.
Nhiều nhân viên y tế được huy động, đảm bảo công tác y tế trong các tình huống cấp cứu
Sự kiện A80 có quy mô và số lượng người tham gia lớn, do đó công tác điều phối và phối hợp giữa các đơn vị, các tổ cấp cứu, vận chuyển, địa điểm, phương tiện cấp cứu đều phải được tính toán chi tiết.
Cụ thể, để phục vụ sự kiện A80 Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội đã huy động 370 cán bộ, 37 xe cứu thương, tổ chức thành 94 tổ trực y tế (51 tổ lưu động, 37 kíp xe cứu thương, 3 tổ phòng chống dịch, 3 tổ an toàn thực phẩm) bố trí tại 14 trạm, sẵn sàng cấp cứu từ tình huống đơn lẻ đến hàng loạt.
Con số này chưa bao gồm các lực lượng tại Trung tâm Điều hành A80 (Trung tâm Cấp cứu 115), các bệnh viện (Đa khoa Xanh Pôn, Tim Hà Nội), cơ sở y tế, trạm y tế, phòng khám trên địa bàn và các điểm luyện tập.
Riêng trong Quảng trường Ba Đình đã bố trí 27 tổ trực; 2 lều cấp cứu chính (tại ngã ba Độc Lập - Hoàng Văn Thụ và Độc Lập - Tôn Thất Đàm); 2 điểm trực sau trạm kiểm soát an ninh đường Bắc Sơn; 7 kíp xe cứu thương phục vụ đại biểu tại khán đài.
Các bệnh viện trung ương và địa phương được yêu cầu trực cấp cứu 24/24 giờ
Bộ Y tế cũng đã ban hành kế hoạch 1105, huy động hàng ngàn nhân viên y tế ứng trực; Triển khai kiểm tra an toàn thực phẩm, môi trường; Phòng chống dịch trước và trong lễ kỷ niệm. Các bệnh viện trung ương và địa phương được yêu cầu trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị giường bệnh dự phòng, thuốc, trang thiết bị và xe cứu thương.
Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) đã xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác cấp cứu y tế tại bệnh viện, phân công các kíp trực chuyên khoa như ECMO; Tim mạch can thiệp; Điện quang can thiệp; Cấp cứu bỏng - chấn thương… để phân loại, xử trí và điều trị kịp thời người bệnh. Trong các ngày sơ duyệt, tổng duyệt và sự kiện A80 chính thức, sẽ có 50% nhân lực ở lại bệnh viện trực 24/24 giờ để kịp thời ứng phó với bất cứ tình huống nào có thể xảy ra.
Bệnh viện Việt Đức cũng lên kế hoạch chi tiết, đảm bảo công tác ứng trực, cấp cứu, chăm sóc y tế tốt nhất trong sự kiện A80. Theo đó, Bệnh viện tổ chức 5 ê-kíp trực y tế theo sự phân công; Tổ chức 1 tổ cấp cứu ngoại viện. Ngoài ra, công tác cấp cứu tại bệnh viện duy trì 24/24 giờ, đảm bảo tốt nhất trong chăm sóc sức khỏe người dân những ngày diễn ra sự kiện A80.

Lều cấp cứu được trang bị đầy đủ thuốc men của Bệnh viện Bộ Công an Hà Nội
Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) có bố trí lều cấp cứu phía sau khán đài trên đường Độc Lập. Lều y tế tại đây được ví như “bệnh viện thu nhỏ” với máy thở, thiết bị đặt nội khí quản, bình oxy và xe cứu thương sẵn sàng chuyển tuyến ngay lập tức.
Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Công an Hà Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai … cũng bố trí lực lượng, lập nhiều tổ y tế rải đều theo các tuyến diễu binh.
Đại diện ngành y tế khuyến cáo người dân tham gia sự kiện quy mô lớn cần có ý thức, trước hết là trách nhiệm với bản thân, sau đó là trách nhiệm với cộng đồng. Người dân nên cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để biết được vị trí ứng trực y tế, từ đó được hỗ trợ y tế kịp thời.
Đối với người cao tuổi, có một hoặc nhiều bệnh nền, nên chọn vị trí phù hợp để xem diễu binh, diễu hành hoặc theo dõi qua đài, truyền hình.
Người mắc bệnh mạn tính cần tuân thủ điều trị, uống thuốc đúng liều. Nếu đủ sức khỏe để ra đường, cần bảo đảm uống đủ nước, có phương tiện che nắng, che mưa. Khi cảm thấy sức khỏe giảm sút, cần nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, chủ động rời khỏi khu vực đông người, bảo đảm an toàn cho bản thân.
Bình luận của bạn