Hà Nội bắn pháo hoa kỷ niệm ngày 30/4 bằng tiền tài trợ

Thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại năm điểm tối 30/4

Thời tiết thuận lợi cho người dân xem pháo hoa

900.000 đồng một chỗ ngồi xem pháo hoa ở Hà Nội

Chi tiền triệu để xem pháo hoa ở Hà Nội

Những điểm đến lý tưởng cho dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 (P.1)

Chiều 7/4, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Trần Quốc Chiêm - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết năm điểm bắn pháo hoa gồm: Khu vực hồ Hoàn Kiếm có hai vị trí là trước cửa Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở báo Hà Nội Mới, khu vực công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), khu vực hồ Văn Quán (quận Hà Đông), khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), khu vực trung tâm vườn hoa thị xã Sơn Tây.

Ông Chiêm cho biết thành phố kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí cho chương trình bắn pháo hoa chứ "không dùng tiền ngân sách".

Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Tối 11/4 phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tiếp; Tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP.HCM khai mạc sáng 11/4 tại hồ Hoàn Kiếm; Tổ chức biểu diễn các hoạt động thể thao - Ngày chạy vì sức khỏe năm 2015 vào ngày 26/4; Tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao và tối 30/4 tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội