Hàng trăm áo lót... bay lên trời!

Thủ đô Paris của Pháp được lựa chọn là địa điểm tổ chức sự kiện phòng chống ung thư vú

Ngứa vùng kín có phải do dùng thuốc kháng sinh?

Loét dạ dày vì vi khuẩn HP

Đã có vaccine phòng chống ung thư?

Curcumin trong nghệ vàng có thể chữa được ung thư?

Nếu bạn có mặt tại Thủ đô Paris của Pháp lúc 3h chiều ngày 29/3, bạn có thể được tham dự vào sự kiện độc đáo này.

Theo đúng mục đích kêu gọi nâng cao nhận thức về ung thư vú, sự kiện này đã thu hút được sự quan tâm của truyền thông cũng như dư luận. Các hoạt động này sẽ được tiếp ở các địa điểm khác nhau của Pari trong thời gian tới.

Qua đó, những người tổ chức sự kiện muốn truyền đi thông điệp, tất cả chúng ta đều có thể bị ảnh hưởng bởi căn bệnh ung thư vú: Mẹ, vợ, con gái, chị em, bạn bè của bạn… đều có thể mắc phải căn bệnh này. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính rằng có khoảng 1,4 triệu phụ nữ mỗi năm bị chẩn đoán mắc ung thư vú. Phát hiện sớm và theo dõi điều trị là những yếu tố chính có thể cải thiện tỷ lệ tử vong khi mắc phải bệnh này, tuy nhiên đến nay ung thư vú dường như vẫn chưa được mọi người quan tâm đúng mức. 

Tổ chức từ thiện Pink Bra Bazaar quyết định sử dụng áo ngực của phụ nữ như một biểu tượng mạnh mẽ cho các chương trình phòng chống, nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh ung thư vú và khuyến khích phụ nữ chịu trách nhiệm về sức khỏe của chính mình.

Tiểu Bắc H+ (Theo The Good Life France)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn