Hành trình đỏ 2016: Kỳ vọng 20.000 đơn vị máu cứu giúp bệnh nhân

Lễ xuất quân Hành trình đỏ 2016 tại Đảo ngọc Phú Quốc

8 lợi ích sức khỏe từ việc hiến máu

Sau khi hiến máu, chỗ lấy máu bị bầm tím có làm sao không?

Muốn hiến máu cần những điều kiện gì?

Chủ nhật Đỏ 2016: Ấm áp ngày hội hiến máu cứu người

Trước đó, lễ xuất quân đã diễn ra hôm 5/7 tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đi qua 15 tỉnh, thành phố; Đoàn phía Bắc sẽ xuất phát từ Hà Nội vào hôm nay (10/7) và di chuyển qua 11 tỉnh, thành phố. Hai đoàn sẽ hợp quân tại Thanh Hóa trước khi về Hà Nội vào ngày 27/7, sau đó sẽ tổ chức một chuỗi các sự kiện trong đó có ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” tại Trung tâm hội nghị quốc gia vào ngày 31/7.
Nhiều người dân Phú Quốc đăng ký hiến máu trong lễ xuất quân của Hành trình đỏ 2016
Đến nay, đoàn Hành trình Đỏ phía Nam đã tiếp nhận được gần 900 đơn vị máu tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.
“Hành trình Đỏ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu diễn ra trong dịp hè hàng năm do lực lượng hiến máu nhiều nhất hiện nay là sinh viên đang nghỉ hè. Tổ chức Hành trình Đỏ để vận động thêm nhiều đối tượng khác trong xã hội tham gia hiến máu tình nguyện chứ không chỉ dừng lại ở lực lượng sinh viên như hiện nay”, Giáo sư Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết.
Đã có 900 đơn vị máu được hiến tặng tại 3 tỉnh phía Nam là Kiên Giang, An Giang, TP.HCM
Theo GS Trí, y học ngày càng phát triển, nhu cầu máu ngày càng tăng lên. Các kỹ thuật cao, phẫu thuật đặc biệt cần lượng máu rất nhiều. Như một ca ghép gan phải chuẩn bị 240 đơn vị máu cùng loại. Hiện nay, mỗi năm, Bệnh viện Bạch Mai sử dụng từ 50.000 đến 60.000 đơn vị máu, Bệnh viện Việt Đức sử dụng từ 30.000 đến 40.000 đơn vị máu.
Trải qua 3 năm tổ chức, Hành trình Đỏ đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu tình nguyện, để mỗi người dân luôn có ý thức sẵn sàng hiến máu. Điều này đã giúp cho phong trào hiến máu tình nguyện phát triển mạnh mẽ, có nhiều gia đình không chỉ hiến máu mà còn tích cực vận động cộng đồng tham gia hiến máu, tiếp nhận hàng ngàn đơn vị máu phục vụ công tác điều trị và cấp cứu cho người bệnh trên cả nước.
Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, cứ đến hè, tình trạng thiếu máu lại diễn ra. Tính đến hôm 6/7, trong kho máu dự trữ máu của Viện chỉ còn 4.000 đơn vị máu. Số máu này chỉ còn đủ để sử dụng trong 5 ngày. Tình trạng khan hiếm đặc biệt cao ở nhóm máu O và A. Theo thống kê tại kho máu dự trữ của Viện, máu nhóm A chỉ còn 230 đơn vị, dưới ngưỡng an toàn 7 lần và chỉ đủ sử dụng trong một ngày, máu nhóm O chỉ còn tương đương 80% ngưỡng an toàn và vẫn đang trong xu hướng giảm mạnh.

PV H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội