Hướng dẫn chi tiết cách làm đèn bí ngô Halloween

Lễ Halloween hay lễ hội hóa trang được tổ chức vào đêm 31/10 hàng năm

Từ A - Z: Làm thế nào để tẩy trang hóa trang Halloween hiệu quả nhất?

Ý nghĩa lịch sử của ngày lễ Halloween

5 ý tưởng hóa trang cho trẻ trong ngày Halloween

7 lý do bạn nên ăn bí ngô - loại quả gắn liền với ngày Halloween

Chuẩn bị:

Chọn bí ngô

Để làm nên chiếc đèn bí ngô Halloween “chất lừ”, bạn cần phải chọn được một quả bí ngô hoàn hảo.

- Chọn những quả bí ngô già, có lớp vỏ dày, màu vàng sậm hoặc cam đỏ. Quả tròn đều, cầm nặng, chắc nịch. Vỏ cứng, không có chỗ mềm, không bị sâu, không có vết cắt.

Kiểm tra tất cả các bề mặt và đặc biệt là quanh gốc thân và trên đáy. Oh, và trong khi thân cây có thể trông giống như một tay cầm cầm tay, tránh tẩy trang bằng bí ngô vì nó có thể bị vỡ ra, để lại vết rạn da khó chịu. Thay vào đó, lấy bí đỏ của bạn từ hai bên hoặc dưới cùng với cả hai tay.

- Nên chọn loại bí ngô có sẵn tại địa phương để tránh quả bị va đập, bầm dập. Nên bê quả bí bằng cả 2 tay để tránh rơi vỡ.

- Bạn nên rửa bề ngoài quả bí bằng xà phòng tự nhiên và nước mát để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn gây hại.

- Chỉ nên làm đèn bí ngô trước ngày bạn muốn trưng bày khoảng 1 ngày, vì khi bí ngô được khoét ra, nó sẽ nhanh chóng bị hỏng.

Dụng cụ cắt/khắc

Chuẩn bị một con dao dài, cứng, sắc bén và một con dao nhọn sắc để khắc. Bạn cũng có thể chuẩn bị thêm một cái cưa nhỏ hoặc dao có răng cưa nhỏ để giúp việc cắt nắp đèn bí ngô dễ hơn.

Bạn cũng có thể sử dụng đục để tạo lỗ trên quả bí ngô.

Dụng cụ xúc/cạo

Bạn có thể sử dụng tay không để moi ruột bí ngô ra. Tuy nhiên, nếu tay bạn quá to mà quả bí lại quá nhỏ, bạn nên sử dụng một chiếc thìa nhỡ, có cán ngắn để nạo sạch ruột bí ngô.

Bút dạ

Khăn bông hoặc giấy khô

Cách làm đèn bí ngô Halloween:

Vẽ một vòng tròn ở trên đáy quả bí ngô, đủ để cho thìa vào nạo ruột. Không nên vẽ vòng tròn lớn hơn nắm đấm của bạn. Bước này nhằm khoét một lỗ để đặt nến hoặc đèn vào trong quả bí ngô.

Dùng con dao cứng và dài để cắt theo đường đã vẽ.

Lấy tay và thìa để vét hết ruột của quả bí ngô ra. Dùng khăn bông hoặc giấy để lau khô phía trong quả bí.

Dùng bút dạ để vẽ mắt, mũi và miệng lên quả bí ngô. Vẽ thế nào tùy thuộc vào hoa tay và sở thích.

Sử dụng dao nhỏ để khắc mắt, mũi và miệng theo đường đã vẽ.

Sau khi đã hoàn tất việc khắc hình thù, bạn hãy xịt nước lên và lau sạch quả bí, đặc biệt là các mặt cắt. Bạn có thể pha loãng tinh dầu hoặc pha dung dịch nước ấm + hàn the (borax) để lau bề mặt bí ngô. Ngoài ra, muốn bí ngô để được lâu hơn, hãy ngâm quả bí ngô đã được khắc xong vào dung dịch được pha từ 1 muỗng canh hàn the + 3,7 lít nước.

Cuối cùng, hãy luồn cốc nến hoặc đèn vào trong quả bí ngô để thắp sáng. Trang trí đèn nháy xung quanh quả bí ngô nếu thích.

Chúc bạn lễ Halloween vui vẻ và thú vị!

Biết Tuốt H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Tâm thức