Hướng đi mới trong điều trị vô sinh


Một protein của trứng phù hợp với một protein thụ thể của tinh trùng và cho phép tinh trùng vào gặp trứng

Cơ chế để “tạo thành” một em bé là tinh trùng phải gặp trứng. Tuy nhiên, hai tế bào khác giới gặp nhau dựa trên cơ chế nào, đến nay khoa học vẫn chưa hiểu cặn kẽ.

Tìm ra nguyên nhân dẫn tới vô sinh

Năm 2005, các nhà khoa học Anh đã phát hiện ra một loại protein liên kết trên bề mặt của tinh trùng, có tên gọi là Izumol. Sau gần 1 thập kỷ, các nhà khoa học đã tìm hiểu được cơ chế của quá trình tinh trùng gặp trứng. Protein Izumol thuộc nhóm miễn dịch globulin – là chất cần thiết để tinh trùng gặp trứng. Khi tinh trùng gặp trứng, cả hai đều nhận biết ra nhau, hóa lỏng liên kết để tạo thành một cơ thể sống mới. Việc hóa lỏng màng chính là cơ chế mà từ lâu con người chưa phát hiện ra.

Hợp chất CD9 trên màng trứng là yếu tố quan trọng giúp việc hóa lỏng, song các yếu tố hóa lỏng có liên quan đến tinh trùng thì chưa được nhận biết. Các nhà khoa học đã dùng kháng thể đơn dòng ức chế hóa lỏng và kỹ thuật nhân bản di truyền, tìm ra kháng nguyên liên quan đến hóa lirng tinh trùng của chuột, kháng nguyên này là một protein thuộc họ miễn dịch globulin hay Izumol. Các nhà khoa học đã tạo ra một giống chuột bị gián đoạn gen, khỏe mạnh nhưng bị vô sinh. Tức là giống chuột này không có khả năng hóa lỏng trứng của chuột cái.


Quy trình thụ tinh trong ống nghiệm

Kết quả nghiên cứu cho thấy, một protein thụ thể của trứng phù hợp với protein của tinh trùng, thuộc nhóm thụ thể folate có tên Folr4. Thử nghiệm trứng chưa thụ thai của những con chuột cái chuyển gen, chặn thụ thể Folr4 thì tinh trùng không thể bám vào trứng được. Do đó, những con chuột cái chuyển gen nếu thiếu Folr4 thì khả năng sinh sản bị triệt tiêu.

Nghiên cứu trên giúp các nhà khoa học tìm ra câu trả lời vì sao trứng của phụ nữ lại chỉ giới hạn cho một tinh trùng duy nhất thâm nhập trứng. Nghiên cứu trứng được thụ tinh trong ống nghiệm cho thấy, các protein Folr4 đã bị đẩy ra khỏi bề mặt của tế bào sau 30 phút thụ thai, không có khả năng liên kết với các protein trên bề mặt tinh trùng nữa.

Ứng dụng mới trong điều trị vô sinh và phát triển thuốc tránh thai

Nghiên cứu này giúp việc điều trị vô sinh đạt hiệu quả cao cũng như cho ra đời loại thuốc tránh thai thế hệ mới, không chứa thành phần hormone.

Trong tương lai, người ta có thể xét nghiệm di truyền để biết được khả năng sinh sản của phụ nữ. Từ đó có thể truyền dẫn tinh trùng vào trứng, thậm chí bằng phương pháp thủ công.

Vô sinh là tình trạng vợ chồng sau một năm chung sống, quan hệ tình dục bình thường, tần suất trung bình 2-3 lần/tuần, không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào vẫn không thể mang thai được.

Vô sinh có thể là nguyên phát và thứ phát. Nguyên phát có nghĩa là chưa có thai lần nào. Thứ phát là trong tiền sử đã có ít nhất một lần mang thai hoặc sẩy thai, nhưng sau 1 năm không mang thai trở lại được.

Nguyên nhân dẫn tới vô sinh rất đa dạng và phức tạp, y học vẫn chưa hiểu hết. Vì thế, việc chẩn đoán cần phải chính xác và tỉ mỉ. Một số yếu tố có thể làm tăng vô sinh như béo phì, tuổi cao, lạm dụng rượu bia… Phụ nữ có cấu trúc tử cung bất thường cũng có thể làm gia tăng nguy cơ gây vô sinh.


CTV4
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Sung mãn