Chỉ còn 3 nước Tây Phi “duy trì” Ebola

Nhân viên y tế đưa bệnh nhân nhiễm Ebola ra khu cách ly ở Liberia

Virus Ebola đang biến đổi cực nhanh

Dịch Ebola lui dần, nhưng vẫn cần cảnh giác

​Ebola: Cần thêm 1 tỷ USD để ngăn chặn Ebola

Tín hiệu lạc quan từ cuộc chiến chống Ebola

Thêm quốc gia công bố hết dịch Ebola

Theo đó, thế giới đã ghi nhận 22.202 trường hợp mắc, trong đó có 8.884 trường hợp tử vong. 3 quốc gia Tây Phi “duy trì” số trường hợp mắc mới và tử vong vì bệnh do virus Ebola gây nên là: Guinea (2.921 trường hợp mắc, 1.911 trường hợp tử vong); Liberia (8.643 trường hợp mắc, 3.700 trường hợp tử vong); Sierra Leone (10.537 trường hợp mắc, 3.207 trường hợp tử vong).

Đã có 6 nước trong khoảng 2 tháng nay không xuất hiện thêm trường hợp mắc mới là: Mali, Nigeria, Senegal, Congo, Tây Ban Nha và Mỹ.

Ngoài ra, cách đây khoảng 1 tháng, nước Anh cũng xuất hiện một trường hợp mắc Ebola, thế nhưng cho đến nay cũng chưa xuất hiện thêm trường hợp mắc mới nào cả.

WHO cũng ghi nhận, cho đến ngày 28/1, số nhân viên y tế trên cả thế giới nhiễm Ebola cũng đã tăng lên 842 trường hợp, trong đó có 503 trường hợp tử vong.

Ebola khởi phát tại Tây Phi từ cuối năm 2013, đến giữa tháng 7/2014 thì bùng phát dữ dội ở nhiều nước. Trong vòng nửa năm qua, số người chết do Ebola đã tăng lên nhanh chóng, từ dưới 1.000 người, lên gần 9.000 người. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có vaccine điều trị Ebola. Tỷ lệ tử vong do loại virus này lên tới 70%.
Vi Dũng H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn