Làm gì để giảm mồ hôi tay chân?

 


Ảnh minh họa

Bạn có thể thực hiện cách sau: mỗi ngày lấy một nắm lá lốt (chừng 30g) đem sao vàng cho vào 500 ml nước, đun sôi chừng 15 phút chắt lấy nước bỏ bã.

 

Dùng nước này uống cả ngày, liên tục trong 7 ngày. Sau khi ngừng uống 4 đến 5 ngày thì tiếp tục uống như thế thêm một tuần nữa. Cách làm này giúp giảm hoặc hết tình trạng ra nhiều mồ hôi chân tay. Cứ 6 tháng bạn lại lặp lại một liệu trình như trên.

Nếu bị nhẹ, bạn có thể dùng cả cây (cây già một chút thì tốt hơn), cắt sát đất, lấy cả phần rễ trên mặt đất, đem rửa sạch, cắt đoạn ngắn, rồi cho độ 100g vào 1 lít nước nấu sôi khoảng 15 phút, sau đó xông hơi nóng lên cơ thể. Xông đến khi nước trong nồi nguội bớt thì ngâm tay, chân vào nồi nước ấm đó.

linhly
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Hỏi đáp Phòng bệnh & Điều trị