Làm thế nào để hạ sốt cho trẻ mà không cần dùng thuốc?

Dùng nhiều thuốc hạ sốt có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ

Nên dùng loại thuốc hạ sốt nào cho trẻ?

Những việc cần làm ngay và luôn khi bị sốt cao

8 lưu ý trước khi dùng Paracetamol hạ sốt cho trẻ

Những loại “thuốc kháng sinh” tự nhiên giúp hạ sốt

Bác sỹ nhi Jennifer Shu (Biên tập viên y tế của HealthyChildren.org và là cộng tác viên của các chương trình tin tức quốc gia, các trang web liên quan đến sức khỏe) trả lời trên babycenter - trang web chuyên tư vấn và hỗ trợ việc mang thai và nuôi dạy con cái: 

Hạ sốt cho trẻ không giúp chữa bệnh hoặc các vấn đề sức khỏe khác (nếu có). Thực tế là sốt thực sự có thể giúp cơ thể của trẻ chống lại nhiễm trùng. Nhưng nếu nhiệt độ tăng cao sẽ khiến trẻ cảm thấy khó chịu hoặc mất nước. Bởi vậy, bạn nên hạ sốt cho trẻ. 

Một vài cách hạ sốt không cần dùng thuốc:

- Đặt một cái khăn ấm lên trán của trẻ khi trẻ đang nằm. 

Đắp khăn ấm lên trán để hạ sốt cho trẻ

- Cho trẻ tắm bồn tắm nước ấm hoặc lau người. Khi nước bốc hơi trên da sẽ làm mát cơ thể, giảm nhiệt độ của cơ thể xuống. Bạn đừng dùng nước lạnh để lau người hay tắm cho trẻ. Bởi nước lạnh có thể khiến trẻ bị rùng mình và làm tăng thân nhiệt. 

- Không dùng cồn lau người (mặc dù đây là phương pháp giảm sốt thường được áp dụng từ xưa). Biện pháp này có thể làm tăng nhiệt độ đột ngột, thậm chí có thể gây ngộ độc rượu. 

- Cho trẻ uống nhiều nước và thức ăn mát để làm mát cơ thể từ trong ra ngoài và giúp trẻ giữ nước.

- Dùng quạt nhẹ: Bạn chỉ nên để quạt ở mức thấp để lưu thông không khí, tránh để quạt thổi trực tiếp vào người trẻ. 

- Bỏ bớt quần áo cho trẻ, cho trẻ mặc quần áo rộng, thoáng để hạ sốt nhanh hơn. Nếu trẻ có vẻ run rẩy, hãy đắp một lớp chăn mỏng cho đến khi trẻ thấy ấm lại. 

- Cho trẻ ở trong phòng mát mẻ. Nếu trẻ đang ở bên ngoài, hãy để trẻ ở trong bóng râm. 

Khi nào nên đưa trẻ đi khám hoặc gọi cho bác sỹ?

- Với trẻ dưới 3 tháng tuổi bị sốt, bạn nên gọi cho bác sỹ hoặc đưa trẻ đi khám ngay. 

- Với trẻ từ 3 - 5 tháng tuổi, hãy gọi cho bác sỹ nếu nhiệt độ của trẻ từ 38,3 độ C trở lên. 

- Với trẻ 6 tháng tuổi, hãy gọi cho bác sỹ nếu trẻ sốt từ 38,8 độ C trở lên.

- Với trẻ ở bất kỳ độ tuổi nào, nếu trẻ bị sốt kèm theo các triệu chứng nghiêm trọng như khó thở hoặc có các đốm màu tím trên da, hãy gọi cho bác sỹ hoặc đưa trẻ đi khám ngay, bởi đây có thể là dấu hiệu của nhiễm khuẩn. 

An An H+ (Theo babycenter)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ