Nguồn gốc của loài người phức tạp hơn chúng ta tưởng

Nguồn gốc của loài người là sinh vật có xúc tu

Gene người có hoàn toàn do tổ tiên truyền lại?

Tiết Thanh minh: Tảo mộ thế nào cho đúng?

Top 11 mỹ nhân Hàn sexy nhất mọi thời đại

Thích xem tranh ảnh, phim khiêu dâm có phải nghiện sex?

TS. Elena Temereva - Đại học Lomonosov Moscow (Nga) phát hiện, các sinh vật sinh sống ở biển cách đây từ 541 - 635 triệu năm, tổ tiên chung của con người và các động vật khác, nhiều khả năng phát triển các phần phụ mềm dẻo và một hệ thần kinh phức hợp.

Theo TS. Temereva, tổ tiên xa xưa của chúng ta có các phần phụ hay các xúc tu, được sử dụng để di chuyển và thu lượm thức ăn. Các sinh vật sơ khai này cũng sở hữu một hệ thần kinh phức tạp.

TS. Temereva đã nghiên cứu Lingula anatina, một động vật tay cuộn cổ xưa, được phát hiện trên khắp thế giới. Lingula là một trong những động vật tay cuộn cao tuổi nhất còn sống sót tới ngày nay, xuất hiện trên Trái đất từ thời kỳ đầu Đại cổ sinh cách đây 500 triệu năm.

Loài sinh vật gần như không thay đổi theo thời gian địa chất, nên chúng thường được coi là một loại "hóa thạch sống" của sinh vật từ quá khứ xa xôi.

"Vì thực tế rằng 2 nhóm chính của động vật đối xứng cơ thể đều có các xúc tu, nên hoàn toàn logic khi nhận định, tổ tiên chung của chúng cũng sở hữu đặc điểm này. Nó đồng nghĩa, tổ tiên chung của các động vật có dây sống, chẳng hạn như động vật có vú, kể cả con người, cá và chim đều có xúc tu", TS. Temereva nhấn mạnh.

Kết quả nghiên cứu của TS. Temereva đã được đăng tải trên Tạp chí Plos One.

Tiểu Bắc H+ (Theo Daily Mail)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn