Tránh tình trạng mang thai hộ vì mục đích thương mại

Chính quyền địa phương cần xác nhận quan hệ thân thích giữa người nhờ và người mang thai hộ (Ảnh minh họa)

Làm thế nào để thực hiện mang thai hộ?

Đã có cách “kiểm soát” người mang thai hộ

Gần 100 hồ sơ đề nghị mang thai hộ

Từ ngày 15/3 cho phép mang thai hộ

Đồng thời ghi nhận những phản ánh của các nhà chuyên môn về những vướng mắc khi lần đầu triển khai thực hiện mang thai hộ. Đại diện Bộ Tư pháp và 21 trung tâm hỗ trợ sinh sản trên toàn quốc tham dự hội thảo.

Giải tỏa thắc mắc của một số bác sỹ, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, cho rằng việc xác nhận người nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ là người thân cùng hàng, bệnh viện không thể làm được, việc này là do chính quyền địa phương xác nhận. Hiện chưa cho phép thực hiện mang thai hộ cho người nước ngoài. Còn hai người có con với nhau nhưng chưa có hôn thú, theo quy định người phụ nữ vẫn được phép mang thai hộ nhưng phải có giấy xác nhận của địa phương người này chưa đăng ký kết hôn. Trong khi đó, bác sỹ Hồ Mạnh Tường - Tổng thư ký HOSREM, cho rằng sẽ có trường hợp công an địa phương rất khó (hoặc không thể) xác nhận được người nhờ và người mang thai hộ là bà con thân thích.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, sẽ còn nhiều vấn đề pháp lý phát sinh khi thực hiện mang thai hộ. Các bác sỹ, bệnh viện cần ghi nhận tất cả những vướng mắc để đề xuất, chỉnh sửa quy định cho phù hợp thực tiễn. “Khi tiếp nhận thực hiện mang thai hộ, bệnh viện phải hết sức chặt chẽ để tránh tình trạng mang thai hộ vì mục đích thương mại”, ông Tiến lưu ý.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn