Trồng hành tây trong cốc nước vừa đẹp vừa phòng cảm cúm cho con

Có thể tự trồng cây hành tây trong cốc nước (Ảnh: akpopworld.wordpress)

Tự trồng cây bằng củ cho nhà thêm mát, bếp thêm xinh

Cách làm chậu cảnh nhỏ xinh để bàn

4 cách trị rụng tóc bằng củ hành tây

Cách làm chậu cảnh nhỏ xinh để bàn

Hành tây chứa nhiều tinh dầu, có tác dụng chữa bệnh cực tốt đối với các nhóm bệnh như cúm, cảm gió, cảm sốt, nghẹt mũi, sổ mũi…

Nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng, trong hành tây có chứa các chất chống oxy hoá cực mạnh như allicin, giúp tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn, kể cả khuẩn E. coli và Salmonella. Vì vậy nếu trồng trong nhà một củ hành tây, những phân tử từ củ hành tây sẽ phát tán, có tác dụng làm sạch không khí, nhờ đó phòng tránh nhiều bệnh cho trẻ, đặc biệt là cảm cúm. Thật đơn giản và tiện lợi đúng không? Các mẹ còn chần chừ gì nữa mà không trồng ngay một cốc hành tây xinh xắn, vừa tô điểm cho không gian thêm xinh, vừa phòng ngừa cảm cúm cho bé yêu.

Quy trình trồng hành tây trong cốc nước:

Chuẩn bị: Một củ hành tây, một chiếc cốc thủy tinh (chọn cốc có phần miệng nhỏ hơn chu vi của củ hành), một chiếc bút dạ màu đen.

Bước 1: Bóc vỏ hành, dùng dao tách bỏ phần vỏ ngoài của củ hành tây.

 

Bước 2: Dùng bút dạ vẽ lên củ hành tây, bạn có thể vẽ theo ý muốn hoặc tham khảo ý kiến của bé yêu. Điều này sẽ làm bé thích thú lắm đấy!

Bước 3: Đặt củ hành tây vào cốc nước rồi đặt nơi thoáng mát, có ánh sáng.

Chú ý: Khoảng 2 đến 3 ngày, bạn nên thay nước một lần để củ hành tây tươi lâu và phát triển tốt.

Cùng ngắm một số hình ảnh trồng hành tây trong cốc nước đáng yêu khác nhé! 

Một số hình ảnh trồng hành đáng yêu (Ảnh: Internet)


Dương Nhung H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe đẹp