Mèo cưng có thể ăn các loại hoa quả nào?

Sen nên nhận biết được các loại quả nên và không nên ăn với mèo để đảm bảo sức khoẻ thú cưng.

Mèo cưng có thể bị mù màu không?

8 nguyên nhân gây rụng lông ở mèo cưng

Lý do nào khiến mèo cưng gầy đi nhanh chóng?

“Sen” có biết mèo cưng thích gì?

Mèo có chế độ ăn dựa chủ yếu vào thịt, với nhu cầu dinh dưỡng rất khác con người. Trên thực tế, mèo không có khả năng cảm nhận vị ngọt và không cần carbohydrate trong khẩu phần. Phần lớn các loại trái cây chứa nhiều đường nên nếu sử dụng thường xuyên có thể góp phần gây tăng cân, rối loạn chuyển hóa và làm tăng nguy cơ đái tháo đường ở mèo. Vì vậy, hoa quả không bao giờ nên là thành phần chính trong khẩu phần ăn, mà chỉ nên xuất hiện với lượng rất nhỏ, mang tính thử nghiệm hoặc bổ sung không thường xuyên.

Cụ thể, dưới đây là một số loại trái cây được xem là tương đối an toàn cho mèo nếu được sơ chế đúng cách và cho ăn với lượng nhỏ:

1. Táo

Táo có thể cho mèo ăn với điều kiện đã loại bỏ hoàn toàn hạt và lõi, vì hạt táo chứa xyanua gây hại nếu tích lũy. Táo nên được gọt vỏ, cắt miếng nhỏ để giảm nguy cơ hóc và khó tiêu.

2. Việt quất

Việt quất là loại quả ít calo, chứa chất chống oxy hóa và thường được dung nạp tốt. Nhiều chú mèo có xu hướng chơi hơn là ăn, nhưng có thể cho vài quả nhỏ, đã rửa sạch và bỏ cuống, như món ăn vặt.

3. Dưa lưới, dưa hấu 

Dưa lưới và dưa hấu đều có hàm lượng nước cao, có thể giúp mèo giải nhiệt trong thời tiết nóng. Tuy nhiên, cần loại bỏ vỏ và hạt, chỉ cho ăn phần thịt và với lượng nhỏ để tránh rối loạn tiêu hóa.

4. Dâu tây

Dâu tây được xem là loại trái cây tương đối an toàn đối với mèo khi được cho ăn đúng cách và với lượng rất hạn chế. Loại quả này chứa vitamin C, mangan và một số hợp chất chống oxy hóa, tuy nhiên những lợi ích này chủ yếu có ý nghĩa đối với con người. Với mèo, dâu tây không phải là nguồn dinh dưỡng thiết yếu, bởi cơ thể mèo có khả năng tự tổng hợp vitamin C và không cần bổ sung từ thực phẩm thực vật.

5. Bí ngô

Bí ngô được xem là trường hợp đặc biệt. Bí ngô nấu chín hoặc bí ngô đóng hộp nguyên chất không thêm đường hay gia vị được bác sĩ thú y khuyến nghị để hỗ trợ tiêu hóa, nhất là trong các trường hợp táo bón nhẹ hoặc tiêu chảy. Lượng sử dụng thường chỉ khoảng một đến hai thìa cà phê.

Bí ngô cũng là một nguyên liệu phổ biến trong món pate dành riêng cho mèo cưng.

Bí ngô cũng là một nguyên liệu phổ biến trong món pate dành riêng cho mèo cưng.

6. Dừa

Dừa có thể dùng với lượng rất hạn chế. Cơm dừa tươi hoặc không đường đôi khi được mèo dung nạp, nhưng sữa dừa, nước dừa và đặc biệt là dầu dừa chỉ nên sử dụng khi có chỉ định cụ thể từ bác sĩ thú y.

7. Kiwi

Kiwi không được coi là độc, song do hàm lượng chất xơ cao, loại quả này có thể gây khó tiêu ở nhiều chú mèo. Nếu thử cho ăn, cần gọt vỏ, cắt rất nhỏ và theo dõi kỹ phản ứng.

8. Quả chuối  

Loại quả này chứa kali, vitamin B6 và một lượng chất xơ nhất định. Tuy nhiên, chuối cũng có hàm lượng tinh bột và đường tự nhiên khá cao, trong khi hệ tiêu hóa của mèo không được thiết kế để xử lý hiệu quả carbohydrate. Việc cho mèo ăn chuối thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, đầy bụng hoặc tăng cân.

9. Quả dứa

Dứa không gây độc cho mèo nhưng không được xem là loại trái cây lý tưởng cho hệ tiêu hóa của loài vật này. Dứa chứa nhiều đường tự nhiên và acid hữu cơ, có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, dẫn đến nôn mửa hoặc tiêu chảy nếu mèo ăn phải với lượng lớn. Ngoài ra, enzyme bromelain trong dứa, dù có lợi với con người nhưng lại không mang ý nghĩa dinh dưỡng rõ ràng đối với mèo.

Những loại trái cây mèo cưng cần tránh tuyệt đối

Trên thực tế, một số loại trái cây tiềm ẩn nguy cơ gây độc hoặc rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng cho mèo. Trong đó có thể kể đến:

1. Nho và nho khô

Loại quả này được ghi nhận có thể gây tổn thương thận cấp ở mèo, do đó cần tránh hoàn toàn.

2. Quả bơ

Quả bơ chứa persin là chất độc đối với mèo, có thể gây rối loạn tiêu hóa và nhiều biến chứng khác. Ngoài ra, hạt, cuống, lá và vỏ của bất kỳ loại trái cây nào cũng không an toàn, vì nguy cơ gây hóc, khó tiêu hoặc chứa độc tố.

3. Trái cây họ cam quýt

Các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh, bưởi chứa tinh dầu và hợp chất gây kích ứng, có thể khiến mèo nôn mửa, đau bụng.

Lưu ý quan trọng cho “sen”

Hoa quả nếu có, chỉ nên chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong khẩu phần ăn vặt của mèo, và tổng lượng đồ ăn vặt không nên vượt quá 10% năng lượng mỗi ngày. Khi nghi ngờ mèo ăn phải trái cây độc hoặc xuất hiện triệu chứng bất thường, cần liên hệ bác sĩ thú y càng sớm càng tốt.

Như vậy, hiểu đúng về chế độ ăn sinh học của mèo sẽ giúp người nuôi tránh những sai lầm tưởng chừng vô hại, nhưng có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe thú cưng.

 
Hà Chi (Theo The SprucePets)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Bạn cùng nhà