Mỗi năm, hơn 1.000 trẻ em bị xâm hại tình dục


Theo Bộ LĐ, TB&XH, tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại có xu hướng gia tăng, với tính chất ngày càng nghiêm trọng, do vậy Tháng Hành động vì trẻ em năm nay phát động tổ chức ngày 29/5 tại Hà Tĩnh sẽ tập trung tuyên truyền, vận động toàn xã hội chung tay bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, xâm hại, bóc lột; cùng đóng góp nguồn lực cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện.

Bộ LĐ, TB&XH cho biết, mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng hơn 1.000 ca xâm hại tình dục trẻ em; và ước tính 9,6% dân số trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 17 là lao động trẻ em, trong đó khoảng 1/3 số lao động trẻ em (chiếm gần 569.000 em) có thời gian làm việc trên 42 giờ/tuần.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ