Một công nhân Fomosa tử vong do tai nạn lao động

Hiện trường vụ sập giàn giáo Formosa cách đây một tháng chôn vùi sinh mạng 13 công nhân. Ảnh: Đức Hùng

4 tháng đầu năm, hơn 3.000 người chết vì tai nạn giao thông

3 tháng đầu năm 2.345 người chết vì TNGT

600 người chết vì tai nạn lao động mỗi năm

Hơn chục công nhân nhập viện vì tai nạn lao động

Bà Phan Thị Xuân Liễu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết chiều 25/4 bệnh viện tiếp nhận anh Trần Hữu Dũng (khoảng 24 tuổi, trú xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) được đưa từ công trường Formosa tới cấp cứu.

"Khi đến bệnh viện, các chỉ số sinh tồn (huyết áp, nhịp thở, tim) của bệnh nhân đã ngừng hoạt động", bà Liễu nói.

Trưa 26/4, ông Hồ Anh Tuấn - Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh xác nhận có nam công nhân này tử vong do tai nạn lao động. "Sáng nay Ban quản lý và Sở Lao động vào kiểm tra tình hình", ông Tuấn thông tin.

Anh Dũng làm việc tại công trường của Công ty Posco tại Formosa. Cách đây 3 tháng, tại công trường này, cầu thang lên xuống băng chuyền của công ty Posco 2 bị sập làm anh Nguyễn Văn Tuân tử vong tại chỗ và công nhân Võ Đình Chiến bị thương nặng.

Tại công trường Formosa, ngày 25/3, giàn giáo đúc bê tông giếng chìm tại công trường Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp bị sập khiến 13 người chết, 29 người bị thương. Công an đã khởi tố vụ án do có dấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn lao động.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn