Mang thai 14 lần để tránh án tù chung thân

Một người phụ nữ ở Trung Quốc tìm cách mang thai suốt 10 năm để không vào tù - Ảnh minh họa: Reuters

Phụ nữ mang thai có nên tiêm phòng ho gà?

Các trường hợp mang thai cần chăm sóc đặc biệt

Có thể phát hiện trẻ tự kỷ từ khi mang thai?

Cẩn thận với chứng động kinh khi mang thai

Truyền thông Trung Quốc không nêu đích xác tên người phụ nữ, chỉ biết cô họ Tăng, 39 tuổi. Tháng 10/2005, cô bị tuyên án chung thân vì tội tham nhũng ở Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc).

Lúc đó, do đang mang thai, tòa quyết định hoãn thi hành án mà chỉ thực hiện quản chế. Nhưng sau đó khi được đưa vào tù, cô này lại mang thai một lần nữa. Tòa án lại ra quyết định quản chế. Khi có lệnh quản chế, cô này đã phá thai.
Người phụ nữ đã dùng cách này suốt 10 năm để không phải đi tù. Tổng cộng, cô mang thai 14 lần suốt 10 năm sau đó, trong đó có 1 lần giả và 13 lần mang thai thật.
Mọi chuyện kết thúc khi cơ quan tư pháp ở thành phố Urumqi quyết định không tiếp tục nhượng bộ và yêu cầu tòa đưa cô vào tù. Tòa đã chấp thuận và buộc thi hành án. Như vậy, bằng lý do mang thai, người phụ nữ họ Tăng đã được tự do suốt 10 năm.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn