Nhà báo Lê Quốc Minh được bầu làm Chủ tịch hội nhà báo Việt Nam

Nhà báo Lê Quốc Minh phát biểu trong Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 - Ảnh: tienphong

Bế mạc Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIII năm 2019

Chủ tịch nước và Thủ tướng chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chiều 26/10, Hội nghị lần thứ 15 khóa 10 Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đã họp bỏ phiếu chấp thuận đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch Hội của nhà báo Thuận Hữu. Ngay sau đó, BCH Hội cũng đã bỏ phiếu bầu tân Chủ tịch Hội.

Với 100% phiếu tán thành, nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhà báo Lê Quốc Minh sinh ngày 1/12/1969 tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, bắt đầu sự nghiệp báo chí ở vị trí biên tập viên Ban Biên tập Tin Thế giới của TTXVN từ năm 1990.

Năm 2008, ông Lê Quốc Minh được bổ nhiệm làm Tổng biên tập trang điện tử Vietnamplus; Năm 2017 được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc TTXVN; Tháng 10/2020 được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII; Được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (tháng 2/2021); Được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân (tháng 4/2021); Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương (tháng 7/2021). 

Đức Bình H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn