Bế mạc Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIII năm 2019

BTC trao giải đồng đội nam cho các VĐV và Giải Nhất thuộc về LCH Nhà báo Bộ Công an

Sôi nổi ngày Khai mạc Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIII - năm 2019

LCH Nhà báo Bộ Công An giành HCV Giải bóng bàn Cúp Hội nhà báo năm 2017

Sôi động khai mạc Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2017

Chiều 22/9, các trận đấu cuối cùng của Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIII đã diễn ra tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. Lễ bế mạc và trao giải đã được tổ chức ngay sau đó.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết, Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIII đã kết thúc, để lại ấn tượng đẹp về những trận đấu hay, pha bóng ngoạn mục; sự nỗ lực chiến thắng của các vận động viên; hoạt động đầy nhiệt huyết của Ban Tổ chức; sự quan tâm chia sẻ, ủng hộ của người hâm mộ, báo giới cả nước.

Nhà báo Hồ Quang Lợi phát biểu tại lễ bế mạc Giải bóng bàn Cúp Hội nhà báo năm 2019

Tại Giải đấu năm nay, một số đơn vị trực thuộc các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo từ nhiều năm nay là những đơn vị mạnh vẫn tiếp tục giữ được phong độ cao, thi đấu xuất sắc, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, như: Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an, Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam, Liên chi Hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam... Một số đơn vị mới tham dự nhưng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, sâu sắc, như: Hội Nhà báo Thái Bình, Hội Nhà báo Hà Tĩnh.

Kết thúc giải, BTC đã trao thưởng cho 14 nội dung thi đấu với tổng giá trị 119.000.000 đồng trong đó giải nhất ở nội dung đồng đội nam được trao cho Liên chi hội nhà báo Bộ Công an; giải nhất ở nội dung đồng đội nữ được trao cho Đài phát thanh truyền hình Hà Nội.

Đồng thời, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất Đơn nam lãnh đạo cho vận động viên đến từ Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình; giải Nhất Đơn nam từ 45 tuổi trở lên thuộc về Đài truyền hình Việt Nam; giải Nhất Đơn nam dưới 45 tuổi thuộc về Tạp chí Thể thao; giải Nhất Đơn nữ từ 45 tuổi trở lên và giải Nhất Đơn nữ dưới 45 tuổi đều thuộc về Đài truyền hình Việt Nam; giải Nhất Đôi nam dưới 45 tuổi thuộc về Tạp chí Thể thao; giải Nhất Đôi nam nữ dưới 45 tuổi thuộc về Đài truyền hình Việt Nam… 

BTC trao giải đồng đội nữ cho các vận động viên và giải nhất thuộc về Đài truyền hình Hà Nội

"Thay mặt lãnh đạo hội Nhà báo Việt Nam, tôi nhiệt liệt chúc mừng thành tích chung của giải. Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các cấp hội, các cơ quan báo chí quan tâm hơn nữa đến thể thao nói chung và bóng bàn nói riêng. Để đến hẹn lại lên, mùa giải năm sau giải đấu sẽ có thêm nhiều VĐV mới và chất lượng được cao hơn” - Nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ.

Nguyên Hương H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn