Nhiều dịch bệnh bùng phát dịp giáp Tết

TS. Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (bộ Y tế) đã nhấn mạnh, vì thế càng không được chủ quan. TS. Phu cho biết, tại Việt Nam, một số dịch bệnh nổi lên mạnh trong những năm qua như cúm A/H7N9, thì năm 2013 đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, nguy cơ A/H7N9 có thể xâm nhập và gây dịch bệnh tại Việt Nam là rất lớn, do việc giao lưu đi lại của người dân Việt Nam với các tỉnh phía Nam Trung Quốc (đang có dịch) và việc buôn bán, vận chuyển gia cầm chưa được kiểm soát tốt.


Nhiều dịch bệnh lây nhiễm có xu hướng bùng phát trở lại

TS. Phu cảnh báo, nguy cơ tiếp tục bùng phát các ổ dịch bệnh cúm A/H5N1 trên các đàn gia cầm, thuỷ cầm và lây bệnh sang người với số mắc gia tăng nếu không triển khai các biện pháp phòng chống, kiểm soát cúm gia cầm và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh. Dịch bệnh cúm trên gia cầm vẫn được ghi nhận tại một số địa phương trong cả nước. Thời tiết mùa đông - xuân rất thuận lợi cho sự phát triển và lan rộng của virus cúm nói chung và cúm gia cầm nói riêng, cùng với tập tục chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ, điều kiện kinh tế, vệ sinh thấp kém ở một số bộ phận dân cư. Hơn nữa, việc đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh trong giết mổ còn hạn chế. Việc mua bán, giết mổ, sử dụng gia cầm ốm, chết; vứt thả các gia cầm ốm, chết xuống kênh mương vẫn xảy ra.

Tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều bệnh truyền nhiễm gây dịch có nguy cơ bùng phát trở lại như lao, sốt xuất huyết, sốt rét, viêm não do virus, bệnh đường tiêu hoá... Bên cạnh đó, đã xuất hiện những bệnh mới khó xác định, khó điều trị, có nguy cơ bùng phát thành đại dịch như SARS, cúm A/H5N1, cúm A/H7N9, viêm đường hô hấp cấp Trung Đông (MERS-CoV)...


Ngành y tế tập trung hướng dẫn người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ biết cách tự phòng bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, tiêu hóa...

Các bệnh dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm gia cầm và các bệnh lây truyền qua đường tiêu hoá luôn lưu hành tại các địa phương, trong khi chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Tình hình sốt xuất huyết và tay chân miệng tuy có giảm nhưng theo chu kỳ, năm 2014 dịch bệnh có thể tăng lên nếu không tích cực phòng, chống. Bộ Y tế xác định, nhiệm vụ quan trọng trong năm 2014 vẫn là khống chế không để dịch lớn xảy ra, trong đó tập trung vào phòng chống các dịch bệnh mới nổi, lan truyền qua biên giới như cúm A/H7N9, cúm A/H5N1, MERS-CoV. Tiếp tục giảm tỷ lệ mắc và tỷ lệ chết của các bệnh dịch lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốt rét. Riêng Cục Y tế dự phòng cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch, không để bùng phát thành dịch, nhất là trong dịp tết Nguyên đán, mùa lễ hội.
thuychi
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin