Có nhiều nguyên nhân tiềm ẩn khi mèo cưng bỏ ăn
Cam chứa nhiều dưỡng chất nhưng không dành cho mèo
Mèo cưng có thể mắc bệnh dại không?
Nhà cây rất quan trọng với sức khoẻ mèo cưng, vì sao?
Mèo cưng bị ho liệu có đáng lo?
1. Bệnh hô hấp
Khi bị tổn thương hệ hô hấp, mèo có thể gặp khó khăn trong việc thở hoặc mất khả năng ngửi giúp chúng nhận biết và tiêu thụ thức ăn. Cụ thể, các bệnh lý đường hô hấp trên, như viêm mũi hoặc viêm kết mạc, thường gây tắc nghẽn mũi và chảy dịch mắt. Điều này không chỉ làm giảm hoặc mất tạm thời khứu giác mà còn có thể ảnh hưởng đến thị lực của mèo. Trong khi đó, các bệnh lý đường hô hấp dưới như viêm phế quản hoặc viêm phổi cũng có thể làm suy giảm chức năng phổi, khiến mèo khó thở.
Nguyên nhân của các vấn đề hô hấp ở mèo có thể dao động từ các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, virus đến các tình trạng nghiêm trọng hơn như khối u ác tính. Dù nguyên nhân là gì, nếu mèo không thể hít thở dễ dàng hoặc không ngửi được mùi thức ăn, chúng có thể trở nên chán ăn hoặc từ chối ăn hoàn toàn.
2. Các vấn đề về hệ tiêu hoá
Các bệnh lý liên quan đến dạ dày, ruột, tuyến tụy hoặc các cơ quan khác trong hệ tiêu hóa có thể là nguyên nhân khiến mèo bỏ ăn. Trong nhiều trường hợp, tình trạng chán ăn là dấu hiệu ban đầu cho thấy hệ tiêu hóa của mèo đang gặp vấn đề. Ngoài ra, mèo có thể xuất hiện các triệu chứng kèm theo như nôn mửa, đầy bụng, tiêu chảy hoặc đau vùng bụng. Một số nguyên nhân phổ biến bao gồm: viêm dạ dày, viêm ruột, trào ngược acid, sự phát triển của khối u, rối loạn hệ vi sinh đường ruột, nhiễm ký sinh trùng, bệnh viêm ruột mạn tính và các rối loạn tiêu hóa khác.
3. Bệnh răng miệng
Các bệnh lý răng miệng là một trong những nguyên nhân khiến mèo bỏ ăn. Mèo có thể gặp phải nhiều tình trạng như gãy răng, tổn thương tiêu xương ở răng, viêm nướu, áp xe hoặc các bệnh lý khác gây đau vùng miệng. Tương tự con người, khi cảm thấy đau, mèo cưng thường có xu hướng bỏ ăn uống.
Tuy nhiên, việc phát hiện bệnh răng miệng ở mèo không hề đơn giản, do chúng thường che giấu cơn đau rất khéo léo. Để chẩn đoán chính xác, bác sĩ thú y có thể cần phải thực hiện gây mê nhằm kiểm tra kỹ lưỡng khoang miệng và răng của chúng.
4. Stress
Căng thẳng và lo lắng có thể ảnh hưởng đến hành vi ăn uống của mèo. Khi bị căng thẳng, mèo thường mất cảm giác thèm ăn hoặc ăn ít hơn bình thường. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó phổ biến nhất là sự thay đổi môi trường sống như chuyển nhà, xuất hiện thú cưng mới, xung đột với các vật nuôi khác... Ngoài ra, những âm thanh lớn và bất ngờ như tiếng thi công, pháo hoa hoặc sấm sét cũng có thể khiến mèo hoảng sợ và trở nên căng thẳng.
5. Hương vị thực phẩm
Mèo là loài động vật có khả năng nhận biết mùi vị rất nhạy bén, vì vậy chúng có thể trở nên kén chọn trong việc ăn uống. Một số chú mèo có thể chấp nhận một loại thức ăn nhất định nhưng lại từ chối các hương vị khác dù cùng thuộc một nhãn hiệu, đơn giản chỉ vì không hợp khẩu vị. Trong một số trường hợp, việc mèo đột ngột ngừng ăn có thể liên quan đến sự thay đổi công thức hoặc hương vị của sản phẩm từ phía nhà sản xuất dù bao bì không có dấu hiệu thay đổi, mèo vẫn có thể phát hiện ra sự khác biệt và phản ứng tiêu cực. Ngược lại, cũng có những chú mèo ưa thích sự đa dạng và sẽ dần mất hứng thú nếu phải ăn một loại thức ăn lặp đi lặp lại trong thời gian dài.

Mỗi chú mèo đều có "khẩu vị" khác nhau.
6. Hình dạng hoặc kết cấu của thực phẩm
Mèo cũng có thể có những sở thích riêng biệt về hình dạng và kết cấu của thức ăn. Một số chú mèo ưa chuộng hạt thức ăn có hình tam giác, trong khi số khác lại thích dạng tròn. Hay chúng chỉ ăn thức ăn khô giòn, trong khi số khác lại ưu tiên thức ăn ướt đóng hộp. Ngay cả trong nhóm thức ăn ướt, một số chú mèo có xu hướng thích kết cấu dạng miếng thịt trong nước sốt, trong khi những con khác lại ưa chuộng dạng pate mịn.
Những khác biệt này cho thấy việc lựa chọn loại thức ăn phù hợp với sở thích cá thể của từng con mèo là yếu tố quan trọng, góp phần duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày.
7. Thức ăn bị hỏng
Việc cho mèo ăn thực phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc bị hư hỏng có thể khiến chúng chán ăn hoặc từ chối ăn hoàn toàn. Do đó, người nuôi cần kiểm tra kỹ hạn sử dụng in trên bao bì và đảm bảo thức ăn được bảo quản đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Trong trường hợp không rõ tình trạng thức ăn, có thể kiểm tra bằng cách ngửi để phát hiện các dấu hiệu ôi thiu hoặc bất thường về mùi.
Nhìn chung, mèo bỏ ăn vì nhiều nguyên nhân, nếu “sen” đã thử mọi cách như đổi thức ăn mới hoặc cải thiện đời sống tinh thần cho mèo cưng mà tình trạng bỏ ăn vẫn không được cải thiện, cần cho chúng đi thú y ngay lập tức để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Bình luận của bạn