Nhà cây rất quan trọng với sức khoẻ mèo cưng, vì sao?

Nhà cây thường là địa điểm sinh hoạt yêu thích của mọi chú mèo.

Đồng tử của mèo biến đổi nói lên điều gì?

Liệu mèo và chim có thể sống chung?

Dấu hiệu nhận biết ung thư ở mèo cưng

Những điều cần biết về bệnh bạch cầu ở mèo

Theo chuyên gia về hành vi mèo Stephanie Merlin (Mỹ), sở thích leo trèo ở mèo có nguồn gốc từ bản năng sinh tồn. Việc chiếm lĩnh những vị trí cao giúp mèo có lợi thế trong việc quan sát, săn mồi và tránh kẻ thù. Hơn nữa, những vị trí cao và có tầm nhìn bao quát có thể giúp mèo cưng cảm thấy an toàn và chủ động hơn trong môi trường sống. Điều này được giải thích dựa trên cơ sở sinh học và đã được các nhà khoa học chứng minh. Chính vì thế, một chiếc nhà cây sẽ đáp ứng đủ mọi nhu cầu của chú mèo. Không chỉ đơn thuần là một món đồ chơi mà nhà cây còn cung cấp cho mèo một không gian sống đa dạng, bao gồm các bề mặt cào móng, giường ngủ và nhiều góc khuất để khám phá. Nhờ đó, mèo có thể thoải mái vận động, rèn luyện thể lực và giảm căng thẳng.

Nhà cây được ví như một không gian riêng biệt giúp mô phỏng môi trường tự nhiên cho mèo. Nếu thiếu đi không gian này, mèo có thể rơi vào trạng thái căng thẳng, buồn chán, dẫn đến những hành vi phá hoại đồ đạc trong nhà. Thậm chí, chúng có thể trở nên rụt rè và tìm cách trốn tránh. Đặc biệt, trong những gia đình nuôi nhiều mèo, nhà cây còn đóng vai trò như một "cứu tinh", giúp giảm xung đột và căng thẳng giữa các thành viên trong gia đình. Bằng cách cung cấp thêm không gian theo chiều dọc, nhà cây giúp mở rộng lãnh thổ của mèo, tạo điều kiện cho chúng cảm thấy an toàn và thoải mái hơn.

Một chiếc nhà cây hoàn hảo sẽ bao gồm nhiều bề mặt khác nhau giúp mèo nghỉ ngơi và các trụ, bàn cào móng và một số trò chơi khác.

Một chiếc nhà cây hoàn hảo sẽ bao gồm nhiều bề mặt khác nhau giúp mèo nghỉ ngơi và các trụ, bàn cào móng và một số trò chơi khác.

Cũng theo chia sẻ của chuyên gia Merlin, việc lựa chọn nhà cây cần cân nhắc kỹ lưỡng đến các yếu tố như kích thước, chức năng và khả năng tiếp cận của sản phẩm. Bà nhấn mạnh rằng, không ít sản phẩm trên thị trường hiện nay được thiết kế chủ yếu dành cho mèo con. Mặc dù những sản phẩm nhỏ gọn có thể chiếm ít diện tích trong ngôi nhà hơn nhưng việc sở hữu ít nhất một chiếc nhà cây có kích thước lớn (cao từ 1,5m trở lên) là điều lý tưởng để đáp ứng nhu cầu vận động và khám phá của mèo trưởng thành.

Nhà cây cho mèo thường tích hợp cả bàn cào hoặc trụ cào móng được bọc bằng dây thừng hay các chất liệu chuyên dụng. Thiết kế này vừa giúp bảo vệ đồ vật trong nhà, vừa mang đến cho mèo một không gian thư giãn, thoải mãi và thoả mãn nhu cầu sinh lý tự nhiên. Ngoài ra khi lựa chọn nhà cây, bạn cần cân nhắc tới nhu cầu tiếp cận của mèo cưng. Ví dụ một chú mèo già thường rất thích nhà cây có thiết kế thẳng đứng. Nhưng tuy nhiên, nếu nhà cây quá cao hoặc khoảng cách giữa các tầng lớn sẽ khiến chúng khó leo trèo.

Bên cạnh đó, nhà cây còn giúp mèo cưng giao tiếp xã hội một cách hiệu quả. Khi leo trèo hoặc cào móng cũng là lúc chúng đang lan tỏa mùi hương đặc trưng của mình lên các bề mặt xung quanh. Mùi hương này là một hành vi mang tính chất giao tiếp tinh tế giúp mèo “chia sẻ thông tin” về bản thân, đánh dấu lãnh thổ và thậm chí cả tâm trạng hiện tại. Trong môi trường sống chung với nhiều chú mèo khác, việc phân chia không gian sống giữa những chú mèo là vô cùng quan trọng. Nhà cây giúp chúng đánh dấu lãnh thổ của mình một cách rõ ràng, từ đó giảm nguy cơ xung đột hiệu quả.

 
Hà Chi
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Bạn cùng nhà