Bị bệnh tim có nên mang thai?

Phụ nữ mắc bệnh tim vẫn có thể mang thai và sinh con khỏe mạnh nếu được trợ giúp về y tế

Phụ nữ với bệnh suy tim

Suy tim ở trẻ em: Nhận biết và điều trị thế nào?

Có phải bị suy tim là không còn cơ hội cứu chữa?

Bệnh suy tim là gì?

Câu trả lời “có” sẽ khiến nhiều người nghi ngờ, tuy nhiên sự thật đúng là như vậy!

Mắc bệnh tim không có nghĩa là bạn không được mang thai và sinh con. “Trên thực tế, phần lớn phụ nữ mắc bệnh tim đều có thể sinh con an toàn nhờ sự chăm sóc của nhóm hỗ trợ đa ngành”, TS. BS David Majdalany – chuyên gia tim mạch tại Cleveland Clinic (Ohio, Mỹ), cho biết. Tuy nhiên, việc mang thai đối với phụ nữ mắc bệnh tim cũng đi kèm với một số rủi ro bởi trái tim phải làm việc chăm chỉ hơn để đáp ứng với sự thay đổi ở tim và mạch máu, chẳng hạn như:

-         Gia tăng thể tích máu (tăng lượng máu trong cơ thể)

-         Gia tăng cung lượng tim (lượng máu mà tim bơm đi mỗi phút)

-         Gia tăng nhịp tim

-         Giảm huyết áp

Cơ thể người mẹ thay đổi như vậy để đảm bảo em bé được nhận đủ oxy và chất dinh dưỡng cần cho quá trình phát triển.

Lưu ý trước khi mang thai

“Phụ nữ mắc bệnh tim cần đi khám sức khỏe trước khi mang thai để bác sỹ đánh giá xem liệu trái tim có thể chịu đựng được áp lực khi có thêm một em bé hay không”, bác sỹ sản khoa Jeff Chapa tại Cleveland Clinic, cho biết. “Người đánh giá nên là bác sỹ tim mạch và cả bác sỹ sản khoa. Bạn cần làm việc với họ để vạch ra kế hoạch mang thai an toàn”, ông nói.

Sau khi đánh giá sức khỏe, bạn có thể gặp một trong ba tình huống:

1. Bạn có thể yên tâm mang thai

2. Bạn cần điều trị bệnh tim trước khi mang thai

3. Bạn không thể mang thai mà phải nhận con nuôi hoặc nhờ mang thai hộ

“Một trong những lý do bạn cần khám sức khỏe trước khi mang thai là có một số loại thuốc điều trị bệnh tim, chẳng hạn như chất ức chế men chuyển (ACE) và thuốc kiểm soát nhịp tim không an toàn đối với phụ nữ có thai và thai nhi”,  và  “bạn cần chuyển sang sử dụng loại thuốc khác an toàn cho em bé. Ngoài ra, nếu bạn đã sử dụng thuốc chống đông máu trong thời gian dài, có thể bạn sẽ phải điều chỉnh phác đồ thuốc. Phụ nữ mang thai cũng cần được giám sát chặt chẽ các thông số đông máu để tránh biến chứng sản khoa”. TS. Majdalany cho biết.

Bà bầu mắc bệnh tim cần được theo dõi sức khỏe chặt chẽ

Khi nào phụ nữ mắc bệnh tim không nên mang thai?

Một số loại bệnh tim sẽ đặt phụ nữ trước những nguy cơ sức khỏe rất lớn nếu mang thai.

“Nếu bạn bị suy tim sung huyết, tức là tim không thể bơm đủ máu đi nuôi cơ thể thì việc mang thai không chỉ nguy hiểm cho bạn mà còn ảnh hưởng xấu tới cả thai nhi. Trái tim bị suy vốn đã không thể đáp ứng nhu cầu của một mình người mẹ nên nó cũng không thể “nuôi” thêm một em bé”, TS. Chapa cho biết.

Ngoài ra, phụ nữ cần cân nhắc thận trọng trước khi mang thai nếu bị các loại bệnh tim sau:

-         Bệnh cơ tim

-         Tăng áp lực động mạch phổi

-         Hẹp van tim nặng

-         Rối loạn nhịp tim

-         Giãn động mạch chủ

-         Hội chứng Marfan

Phòng tránh mang thai ngoài ý muốn ở người bệnh tim

Nếu bạn đang bị bệnh tim và chưa có kế hoạch mang thai hoặc không thể mang thai, bạn nên gặp bác sỹ tim mạch hoặc bác sỹ sản khoa càng sớm càng tốt để tránh mang thai ngoài ý muốn”

Có rất nhiều biện pháp tránh thai an toàn và phù hợp với người bệnh suy tim. Bạn nên đến cơ sở y tế để được tư vấn.

Kim Chi H+

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Tim mạch