​Cẩn thận với “sữa mẹ” bán trực tuyến

Cẩn trọng khi mua "sữa mẹ" trên mạng

Tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ thấp hơn Lào và Campuchia

Phải làm sao khi không đủ sữa cho con bú?

Mua bán sữa mẹ: Hiểm họa không lường trước

Trẻ được bú mẹ sẽ thông minh và giàu có hơn

Kết quả kiểm nghiệm trên 100 mẫu sữa được quảng cáo là “sữa mẹ nguyên chất 100%” tại Mỹ cho thấy có đến 10% mẫu pha trộn sữa bò.

Theo các nhà nghiên cứu thuộc Bệnh viện Nhi quốc gia (Ohio, Mỹ), việc uống nhầm sữa trộn không chỉ gây “tiền mất” mà còn có thể “tật mang” nếu trẻ không dung nạp hoặc dị ứng với sữa bò.

Trong một nghiên cứu trước đây mà họ từng công bố, một số mẫu “sữa mẹ” bán trực tuyến còn nhiễm một số loại virus như cytomegalovirus, HBV, HCV và ngay cả HIV... ở mức độ có thể gây hại.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý sữa có nguồn gốc từ người cũng như những dịch tiết khác của cơ thể cũng chứa đựng những nguy cơ tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy các bà mẹ khi sử dụng nguồn “sữa mẹ” cho con mà không phải của mình nên cân nhắc và xác định rõ nguồn gốc sữa.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ